Nông thôn mới Đồng Nai
-
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ là hướng đi chính của ngành nông nghiệp huyện Xuân Lộc nói riêng cũng như của tỉnh Đồng Nai.
-
Nỗ lực của cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã làm nên nhiều thành tích nổi bật trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục khẳng định Hội Nông dân là tổ chức chính trị xã hội uy tín, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nông dân toàn tỉnh.
-
Nhờ chủ động phối hợp và phát triển liên kết sản xuất phù hợp với từng địa bàn, từng ngành nghề, các mô hình kinh tế tập thể do Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai vận động góp phần tạo ra nhiều vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn tập trung
-
Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã góp phần tích cực vào hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng Nai hiện đứng đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đứng thứ 2 cả nước số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
-
"Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực Đồng Nai năm 2020" là cơ hội hiếm hoi trong năm, để các doanh nghiệp quảng bá, tiếp cận khách hàng cho mùa kinh doanh cuối năm. Nhưng lễ hội chưa khai mạc, thì doanh nghiệp lại tiếp tục đối diện nỗi lo mới.
-
Trong giai đoạn 2015 - 2020, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng các hoạt động thiết thực. Đến nay, toàn tỉnh có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 43/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
-
Với 43 xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, tỉnh Đồng Nai thuộc tốp đầu cả nước trong xây dựng "hậu" nông thôn mới.
-
Đồng Nai hiện có 21 doanh nghiệp, 6 hợp tác xã nông nghiệp, 22 tổ hợp tác và 80 trang trại chăn nuôi đã chủ động thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với tổng số 51 chuỗi liên kết được hình thành.
-
Huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) từng được mệnh danh là “vùng đất chết”, nhưng kể từ khi địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), thành lập HTX nông nghiệp và phát triển trồng cây có múi theo hướng hữu cơ, nơi đây đã xuất hiện nhiều tỷ phú, nông dân sản xuất giỏi.
-
Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Bình An Nguyễn Thị Hằng tâm sự bấy lâu nay bà chỉ biết cánh đồng Sa Cá trù phú, nông dân ở đây giỏi việc trồng lúa, chăn nuôi chứ ít biết nhiều về tình đoàn kết, công lao của 2 nguyên Trưởng ấp Ba Tý và Ba Nhưa đã đóng góp cho cánh đồng Sa Cá trước kia. “Con người ở đây đối xử tình nghĩa với nhau đẹp như cánh đồng lúa xanh mơn mởn nhờ dòng nước thủy lợi Ông Qua vậy”.