Nông thôn tây bắc
-
Chiều ngày 30/8, tại Giao ban Báo chí tỉnh Sơn La, bà Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh sau loạt bài "Sự thật về Nàng Tiên truyền bá ma mị ở vùng sơn cước" do Báo Dân Việt đăng tải.
-
Trong không khí vui Tết Độc lập mồng 2/9, mỗi người dân ở Mộc Châu (Sơn La) đang háo hức hướng về ngày hội truyền thống, ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
-
Nhiều hộ nông dân ở huyện Yên Châu (Sơn La) tập trung sản xuất cây ăn quả theo hướng hữu cơ, sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.
-
Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới công tác xóa đói, giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đó chính là nền tảng vững nhất cho nhân dân xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
-
Ngày 28/8, Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Thành Long đã dành tặng 25 suất quà, mỗi suất 35 gram cao sâm Ngọc Linh, trị giá 10 triệu/suất cho 25 bệnh nhân đang điều trị ung thư và người cao tuổi, tại tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót huyện Mai Sơn (Sơn La).
-
Chiều ngày 27/8/2023, tại Cửa khẩu Chiềng Khương (Sơn La), Đồn Biên phòng Phiêng Pằn/Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chuyển trao 2 tấn gạo nếp cho Đại đội Biên phòng 213/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào.
-
Sau khi Báo Điện tử Dân Việt đăng tải loạt bài "Sự thật về "nàng tiên" truyền bá ma mị ở vùng sơn cước", nhiều người là nạn nhân, người nhà nạn nhân tìm đến Văn phòng Đại diện Tây Bắc của Báo tố giác bà Lường Thị Tưởng - tức Nàng Tiên có hành vi dụ dỗ, lôi kéo người dân khiến nhiều người "tiền mất tật mang".
-
Huyện Yên Châu (Sơn La) đẩy mạnh phát triển cây ăn quả theo hướng hữu cơ, qua đó từng bước khẳng định chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.
-
Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đại biểu là cán bộ, thôn, bản đội trưởng dân quân, người có uy tín và người dân trên địa bàn xã Phiêng Khoài.
-
Nhiều người đã mổ trâu, mổ bò, mổ lợn, mổ dê,… tổ chức ăn uống linh đình, nhảy múa, hát hò để đón lộc của "Nàng tiên" ban phát. "Nàng tiên" ban phát hộp chứa cả chục tỷ đồng, nhưng lại "dọa" không được mở ra, không được tiêu cho đến khi có lệnh.