Nóng trong ngày: Cẩu tặc ngày càng liều, bắn trọng thương cảnh sát

P.V tổng hợp Thứ hai, ngày 24/07/2017 21:47 PM (GMT+7)
Hai thanh niên có dấu hiệu khả nghi là trộm chó khi bị công an chặn lại đã dùng súng tự chế bắn trọng thương một chiến sĩ. Câu chuyện đang gây bức xúc cộng đồng.
Bình luận 0

Bên cạnh đó, chủ đề nóng trong ngày được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Ôtô biển 80A bị quét sơn bẩn khi đỗ vỉa hè Hà Nội; Chị Mùi bán mỹ phẩm "chém gió" vụ máy bay rơi ở Nội Bài phạt từ 10-20 triệu; Thanh niên cầm dao chống trả cảnh sát rồi nhảy sông Sài Gòn...

Cẩu tặc rút súng kích điện bắn trọng thương cảnh sát hình sự khi bị truy đuổi: Càng ngày càng liều!

img

Thượng tá Lý Hoàng Thâm, phó trưởng Công an huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng), cho biết khoảng 1h30 sáng 24.7, tổ tuần tra Công an huyện gồm 6 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông trên các tuyến đường liên xã, khi đến địa phận ấp Kiết Lập A, xã Lâm Tân thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy có dấu hiệu khả nghi.

Tổ tuần tra ra hiệu dừng xe thì hai đối tượng này bỏ chạy. Khi bị công an chặn lại, một trong hai đối tượng ngay lập tức rút súng tự chế (loại súng thường dùng để bắn chó) và bắn vào vào bụng thượng sĩ Nguyễn Khánh Duy.

Các chiến sĩ công an khác tiếp tục truy đuổi thì bị ném bột ớt vào mặt và bị bắn nạng thun khiến một chiến sĩ bị xây xát, bể kiếng chiếu hậu xe tuần tra.

Ngay sau đó thượng sĩ Duy đã được đưa vào trạm y tế xã sơ cứu, mũi nhọn bằng thanh kim loại của súng tự chế vẫn còn dính ở bụng. Đến chiều 24.7, sau khi được phẫu thuật, thượng sĩ Duy đã qua cơn nguy kịch.

Hiện công an huyện Thạnh Trị đang tiếp tục khoanh vùng đối tượng để điều tra, xử lý.

Ôtô biển 80A bị quét sơn bẩn khi đỗ vỉa hè Hà Nội

Mạng xã hội lan truyền bức ảnh chia sẻ trên Otofun về chiếc Toyota Camry biển 80A đậu trên vỉa hè cùng với một ôtô khác chắn trước cửa một ngôi nhà. Người đăng ảnh cho biết chiếc xe bị quét sơn phủ kín kính chắn gió sau xe. Vụ việc xảy ra sáng 24.7 ở ngõ 118 đường Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang gây sửng sốt cộng đồng.

img

Ôtô biển 80A bị phủ sơn khi đỗ ở vỉa hè Hà Nội. Ảnh Otofun

Hình ảnh này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng. Nhiều người cho rằng đổ sơn lên xe như vậy là cố tình hủy hoại tài sản người khác. Tuy nhiên một số ý kiến khác lại cho đây là kết cục xứng đáng cho những tài xế dừng đỗ xe vô ý thức.

Chị Mùi bán mỹ phẩm "chém gió" vụ máy bay rơi ở Nội Bài phạt từ 10-20 triệu: Tăng có tẹo like mà bị phạt cả tháng

img

Chiều 24.7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) cho biết, Phạm Thị Mùi (27 tuổi), người tung tin đồn máy bay rơi ở Nội Bài, bị xác định đã vi phạm điều 66 Nghị định 174 với lỗi "cung cấp, trao đổi, truyền hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, uy tín của người khác". Mức phạt với hành vi này từ 10 đến 20 triệu đồng.

Trước đó 3 ngày, một tài khoản trên mạng xã hội đã đăng hình ảnh chiếc máy bay trên cánh đồng, xung quanh có xe cứu hỏa và nhiều người, kèm theo lời bình: “Mưa to quá máy bay rơi luôn... Thật là kinh khủng... Nội Bài này”. 

Nhiều bạn đọc bình luận: Lần này là chị bán mỹ phẩm, chị tăng có tẹo like mà phạt cả tháng, thậm chí mấy tháng doanh thu có xót không? Nói chung giờ đọc mấy tin kiểu này, nghĩ trước khi chia sẻ mọi người ạ.

Chủ mưu tung clip bẩn hại cô bán trà đá chỉ bị phạt có 7,5 triệu: Quá nhẹ nhàng

img

Chiều 24.7, trao đổi với PV, bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết: Sau khi hội thẩm, UBND quận Cầu Giấy đã ra quyết định xử phạt người quay và tung clip “lấy nước rửa chân pha trà đá” lên mạng xã hội.

Người này đã thông tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự nhân phẩm người khác và bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng.

Thanh niên cầm dao chống trả cảnh sát rồi nhảy sông Sài Gòn

Bị cảnh sát tỉnh Bình Dương dừng xe kiểm tra, nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm cầm dao chống trả rồi nhảy xuống sông Sài Gòn lẩn trốn.

img

Nam thanh niên cầm dao chống trả cảnh sát. Ảnh: Cắt từ video.

Chiều 24.7, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) tạm giữ Nguyễn Hữu Thảo (28 tuổi, ở TP.HCM) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ; đồng thời truy tìm thanh niên còn lại đã lao xuống sông Sài Gòn lẩn trốn.

Theo công an, tối hôm trước, Thảo cùng bạn chạy hai xe Suzuki Sport không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên đường Bạch Đằng (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một). Phát hiện, tổ tuần tra công an phường yêu cầu cả hai dừng xe kiểm tra. 

Khi một cảnh sát rút chìa khóa xe tạm giữ thì họ phản ứng, cự cãi. Thảo có động thái kéo cổ áo cảnh sát để lấy lại chìa khóa. Người còn lại rút dao chống trả nhưng bị lực lượng dùng công cụ hỗ trợ trấn áp.

Cả hai bỏ xe chạy bộ, Thảo bị cảnh sát đuổi bắt được, còn người đi cùng nhảy xuống sông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem