Nóng trong ngày: Thượng tá triệu tập tài xế xài tiền lẻ có bị trùng tên?

P.V tổng hợp Thứ sáu, ngày 20/10/2017 20:49 PM (GMT+7)
Dư luận đang ầm ầm thắc mắc, vị Phó Trưởng phòng CSGT Đồng Nai Võ Đình Thường hiện nay và vị Trạm trưởng CSGT Dầu Giây Võ Đình Thường từng bị kỷ luật cho ra khỏi lực lượng 13 năm trước có phải là một người?
Bình luận 0

Bên cạnh đó, top chủ đề nóng trong ngày được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Thiếu nữ tung tin bị kẻ xấu rạch tay… để câu like; Giật mình những món quà hàng chục triệu đồng ngày 20.10; Đường tránh 1.000 tỉ của BOT Cai Lậy hỏng nghiêm trọng, dân tự vẽ cảnh báo nguy hiểm; "Chúa đảo" Tuần Châu muốn 5% diện tích TP.HCM nếu làm đại lộ ven sông...

Thượng tá Võ Đình Thường hiện nay và Đại úy Võ Đình Thường bị kỷ luật 13 năm trước có phải là một người?

Ngày 18.10, Thượng tá Võ Đình Thường - Phó Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai ký giấy mời, mời 20 tài xế dùng tiền lẻ trả phí qua trạm BOT Biên Hoà trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) lên trụ sở làm việc.

Ngay sau khi giấy mời được gửi đến tài xế và được các tài xế phát tán trên mạng xã hội, nhiều người thắc mắc, cách đây 13 năm cũng có một cán bộ CSGT tên là Võ Đình Thường - Trưởng trạm CSGT Dầu Giây (Đồng Nai) đã bị kỷ luật cho ra khỏi lực lượng CSGT. Vậy Thượng tá Võ Đình Thường hiện nay và vị Trạm trường CSGT Dầu Giây trước đây có phải là một người?

img

Giấy mời tài xế trả tiền lẻ qua trạm BOT Biên Hòa lên làm việc do Thượng tá Võ Đình Thường - Phó Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai ký. Ảnh VTC

Nhiều tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ, tiền xu để trả phí khi qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hoà (Đồng Nai) để phản đối giá vé và vị trí đặt trạm tồn tại suốt 3 năm qua.

Liên quan đến vụ việc trên, trả lời báo chí sáng 20.10, ông Trần Văn Tư - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, đã nhận được thông tin liên quan đến Thượng tá Võ Đình Thường đang lan truyền trên mạng xã hội. Tỉnh uỷ Đồng Nai đang khẩn trương tìm hiểu, xác minh thông tin và sẽ thông tin cho báo chí khi có kết luận chính xác.

Thiếu nữ tung tin bị kẻ xấu rạch tay… để câu like

img

Thiếu nữ 15 quê tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp khai nhận với cơ quan điều tra, mục đích tung tin không chính xác trên trang cá nhân để câu like. Ảnh Dân trí

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nhiều phụ nữ đi đường ở TP Sa Đéc bị kẻ xấu rạch tay gây hoang mang dư luận. Ngay sau đó, Công an TP Sa Đéc vào cuộc điều tra và xác định chỉ là tin đồn thất thiệt từ một thiếu nữ để câu like.

Sau khi truy tìm nguồn tin, sáng 20.10, Công an TP. Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã xác định được thủ phạm của những tin đồn thất thiệt về vụ xuất hiện kẻ lạ mặt rạch tay người đi đường trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Theo đó, người tung tin đồn này được xác định là một thiếu nữ 15 tuổi ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Tại cơ quan công an, cô gái này khai những thông tin đăng trên trang cá nhân đều là bịa đặt và nhằm mục đích chọc ghẹo bạn bè và tạo sự chú ý.

Giật mình những món quà hàng chục triệu đồng ngày 20.10

img

Bó hoa khủng giá 20 triệu đồng

img

Bó hoa 20 triệu đồng tặng mẹ của bạn trẻ

Cuộc sống ngày càng được cải thiện, những món quà trong những dịp lễ cũng vì thế mà được nâng tầm. Để tặng những người thân yêu của mình, nhiều đấng nam nhi sẵn sàng bỏ ra vài chục triệu đồng để mua quà cho vợ, cho mẹ hay người yêu của mình.

Đường tránh 1.000 tỉ của BOT Cai Lậy hỏng nghiêm trọng, dân tự vẽ cảnh báo nguy hiểm

Ngày 20.10, theo ghi nhận của phóng viên, trên đường tránh BOT Cai Lậy xuất hiện nhiều ổ gà có kích thước lớn.

Trong đó, đoạn gần cầu Ba Rài có hố sâu, đường lún nghiêm trọng. Trước đó, người dân phản ánh tại đây xảy ra tình trạng xe tải lưu thông bị sụp hố, mất lái.

img

Đường tránh Cai Lậy (BOT Cai Lậy) có nhiều hố sâu, đoạn nghiêm trọng nhất là gần cầu Ba Rài. - Ảnh: NLĐ

Để tránh đường bị hư hỏng nghiêm trọng hơn cũng như để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc, người dân đã mua sơn vẽ lên mặt đường để cảnh báo chạy chậm, đường bị hỏng.

img

Trước tình cảnh đường xuống cấp, nhiều phương tiện gặp nạn nên người dân tự mua sơn vẽ lên mặt đường nhằm cảnh báo. Ảnh: NLĐ

img

Con đường này đầu tư 1.000 tỉ đồng và sử dụng chưa bao lâu đã xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: NLĐ

"Chúa đảo" Tuần Châu muốn 5% diện tích TP.HCM nếu làm đại lộ ven sông

img

Để làm đại lộ ven sông Sài Gòn, Tập đoàn Tuần Châu muốn đổi 5% diện tích TP.HCM. Ảnh: Zing

Nếu làm dự án đại lộ ven sông, Tập đoàn Tuần Châu đề xuất TP.HCM đối ứng cho DN quỹ đất khoảng 12.400 ha, tương đương 5% tổng diện tích đất của thành phố.

Theo Bộ KH-ĐT, dự án BT đầu tư xây dựng đại lộ ven sông Sài Gòn có tổng mức đầu tư khoảng 63.500 tỷ đồng. Đổi lại, Tuần Châu đề xuất TP.HCM đối ứng cho doanh nghiệp (DN) quỹ đất khoảng 12.400 ha, tương đương  5% tổng diện tích đất của thành phố.

Bộ KH-ĐT cũng bày tỏ lo ngại trong việc thu xếp đủ quỹ đất 12.938 ha để thực hiện công trình BT và đất thanh toán cho nhà đầu tư.

Quỹ đất thanh toán cho dự án dự kiến lấy từ các khu vực ven sông thuộc các quận Bình Thạnh, 12 và các huyện Hóc Môn, Cần Giờ và Củ Chi. Những tính toán của Bộ này chỉ ra rằng quỹ đất thu xếp cho dự án tương đương 5% tổng diện tích đất toàn TP.HCM, hiện khoảng 209.600 ha. Do vậy, cần được xem xét tính khả thi việc bố trí quỹ đất trong bối cảnh nguồn lực đất đai rất hạn chế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem