Nóng tuần qua: Tiền thuốc 780.000 đồng, gửi xe vào viện hết 1,7 triệu đồng?

Phương Linh Thứ bảy, ngày 08/09/2018 12:55 PM (GMT+7)
Một cặp vợ chồng ở Hải Phòng vào Viện Nhi Trung ương khám bệnh cho con. Sau hơn 3 ngày, khi lấy ô tô ra về thì bất ngờ được bảo vệ thông báo số tiền gửi xe cho 3 ngày là hơn 1,75 triệu đồng.
Bình luận 0

Nhiều mẫu ô tô đắt khách sẽ bị tăng giá khủng?

img

Thay vì mức lệ phí trước bạ lần đầu 2% như hiện tại, mức thu với ô tô bán tải có thể tăng 4-5 lần.

Thay vì mức lệ phí trước bạ lần đầu 2% như hiện tại, mức thu với ô tô bán tải (xe pick-up) và xe ô tô tải Van sẽ được tính theo cách khác. 

Đây là đề xuất vừa được Bộ Tài chính nêu lên tuần qua. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu của ô tô pick-up chở hàng và ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô con (trong khung 10-15%). Mức thu lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi là 2%.

Lý do được đưa ra là số lượng xe pick-up (nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước) đang tăng mạnh. Từ mức hơn 3.000 chiếc năm 2012, tới năm 2017, lượng xe đã lên gần 29.000 chiếc. Mặc dù là xe chở hàng nhưng thực tế xe này vẫn chở người. 

Bởi vậy, đề xuất trên Bộ Tài chính nhằm đảm bảo công bằng về mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô con. 

Hiện tại, một số mẫu xe bán tải đang đắt khách như: Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Chevrolet Colorado,…

Không dùng ngân sách để tổ chức đua F1 ở Hà Nội

“Đối với đề xuất của Hà Nội đăng cai tổ chức giải đua xe Công thức 1, Thủ tướng yêu cầu nếu tổ chức được thì phải xã hội hoá 100%”. Đây là thông tin được Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đưa ra trong buổi họp báo Chính phủ. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay, sau khi có ý kiến của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức giải đua Công thức 1, Thành uỷ Hà Nội, Thủ tướng giao các bộ cho ý kiến, xem xét, đánh giá tác động. 

Theo Bộ trưởng, đầu tiên thành phố Hà Nội đưa ra phương án tổ chức đua tại xung quanh hồ Hoàn Kiếm và một số tuyến đường gần đó nhưng khi tính toán thì không đạt yêu cầu. Sau đó, Hà Nội báo cáo phương án tổ chức điểm đua ở khu trung tâm thể thao Mỹ Đình. 

Hà Nội đã xin ý kiến của người dân có tuyến đường đi qua và nhận được đồng tình cao. Đây mới đang là chủ trương ban đầu nhưng Bộ trưởng nhấn manh, quan điểm của Thủ tướng là xã hội hóa 100%, không dùng ngân sách.

img

Hà Nội đang nghiên cứu tổ chức đua xe F1 nhưng quan điểm của Thủ tướng là xã hội hóa 100%, không dùng ngân sách.

Hé lộ kết quả xác minh vụ quỹ đen ở Cục Đường thủy

Bộ Giao thông vận tải vừa có kết quả xác minh ban đầu về vụ lập “quỹ đen” tại Cục Đường thủy nội địa.

Vụ việc xảy ra trong giai đoạn 2015 - 2016, một số cá nhân đã thu 5-20% để lập “quỹ đen” từ các gói thầu các công trình do Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa và các dự án do Cục làm chủ đầu tư như dự án nạo vét, phá đá, rà phá bom mìn, khảo sát thông báo luồng…

Tổ xác minh của Bộ GTVT đã làm rõ việc ông Phạm Văn Thông - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa (trước thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, nay thuộc Bộ Giao thông vận tải) tự nhận của các nhà thầu 4,8 tỷ đồng.

Tổng cộng có 9 cá nhân là chuyên viên, trưởng các phòng nghiệp vụ của Cục Đường thủy nội địa đề xuất chi, sau đó lấy tiền từ ông Phạm Văn Thông để chi phí chung cho Cục Đường thủy nội địa 406 triệu đồng.

Bộ GTVT nhấn mạnh sẽ thực hiện chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra - Bộ Công an, kể cả tài liệu có dấu hiệu ngụy tạo chứng cứ (khi Cơ quan điều tra-Bộ Công an có yêu cầu).

Tranh cãi gửi ô tô ở Viện Nhi Trung ương mất 1,7 triệu đồng

img

Một người dùng Facebook đăng tải video clip quay cảnh tranh cãi với nhân viên trông xe của Bệnh viện Nhi TW sau khi người này bị đòi 1,7 triệu tiền gửi xe.

Một người dùng Facebook đăng tải video clip quay cảnh tranh cãi với nhân viên trông xe của Bệnh viện Nhi Trung ương. Nội dung là một cặp vợ chồng quê ở Hải Phòng đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám và điều trị, đi bằng phương tiện là ô tô cá nhân. Cặp vợ chồng có gửi ô tô ở bãi đỗ xe của bệnh viện. Sau hơn 3 ngày, khi lấy ô tô ra về thì bất ngờ được bảo vệ thông báo số tiền gửi xe cho 3 ngày là hơn 1,75 triệu đồng.

Người này cho rằng vé gửi xe ô tô còn đắt hơn tiền mua thuốc cho con (780.000 đồng) và đã tranh cãi với bảo vệ bệnh viện.

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên các diễn đàn mạng xã hội đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi của cộng đồng. Người nói giá vé như trên là hợp lý bởi theo bảng giá của bệnh viện tính 25.000 đồng/lượt (tính 60 phút 1 lượt) thì 3 ngày có 72 tiếng giá phải là 1,8 triệu đồng. Tuy nhiên, có người cũng cho rằng giá vé gửi xe 3 ngày như trên là đắt.

Người được Google trả 17 tỉ đã nộp 500 triệu tiền thuế

Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam cho biết, người được Google trả gần 17 tỉ đồng đã đến kê khai và nộp thuế tại cục.

Hiện tại, người nọ đã nộp được 500 triệu đồng tiền thuế rồi và sẽ tiếp tục nộp tiếp. Theo ngành thuế, các thủ tục kê khai thuế và giấy tờ liên quan tới người này đã làm xong và mức thuế mà người này phải nộp là khoảng 1,5 tỉ đồng.

Trước đó, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh rà soát phát hiện một người tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh, có hộ khẩu tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, được Google chi trả 727.000 USD (17 tỷ) trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2017 nhưng chưa nộp thuế theo quy định. Người này đã không còn ở địa chỉ tạm trú nên ngành thuế đã thông báo cho phía cục thuế quảng nam.

Đây là 1 trong 2 người được Google, Facebook chi trả số tiền lớn mà Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh phát hiện. Một người khác đã được trả 41 tỷ đồng trong hai năm này nhờ viết một trò chơi có lượt tải rất nhiều trên Internet. Tuy nhiên, khoản chi trả này này không được người nhận kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định. Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy thu và phạt người trên 4,1 tỉ đồng.

Người được Google trả hơn 700.000 USD chủ động liên hệ nộp thuế

Cá nhân có hộ khẩu ở Quảng Nam được Google chi trả hơn 700.000 USD đã liên hệ với Cục thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem