Nóng: Tướng Nga tử trận ở miền Đông Ukraine

PV (Theo Reuters, DailyMail) Thứ hai, ngày 06/06/2022 08:28 AM (GMT+7)
Một tướng Nga đã tử trận ở miền đông Ukraine, Reuters dẫn nguồn từ một nhà báo Nga cho biết hôm Chủ nhật 5/6.
Bình luận 0
Nóng: Tướng Nga tử trận ở miền Đông Ukraine - Ảnh 1.

Thiếu tướng Roman Kutuzov. Ảnh VL.ru

Báo cáo được phóng viên truyền hình nhà nước Alexander Sladkov đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram không cho biết chính xác Thiếu tướng Roman Kutuzov tử trận khi nào và ở đâu.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Trong khi đó, báo Anh DailyMail đưa tin, xe của Thiếu tướng Roman Kutuzov đã bị lực lượng Ukraine phục kích và ông đã tử trận trong một cuộc chiến ở Donbass.

Ông Roman Kutuzov là tướng thứ 11 của Nga được cho là đã thiệt mạng.  Ngoài ra, ít nhất 49 đại tá đã thiệt mạng trong cuộc chiến với Ukraine.

Người mới nhất là Trung tá Zaur Dimayev, phó chỉ huy tiểu đoàn 4 của trung đoàn đặc nhiệm Akhmat Kadyrov. Ông là cộng sự thân cận của nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov.

Các lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc giao tranh để giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Sievierodonets ở vùng Donbass.  Sievierodonets là  mục tiêu quan trọng của Nga ở miền đông Ukraine sau khi Moscow không giành được quyền kiểm soát Kiev và buộc phải rút lui trước phong trài phản kháng của Ukraine.

Kể từ ngày 25/3 đến nay, Nga không còn cập nhật số liệu thương vong ở chiến trường Ukraine, thời điểm đó Bộ Quốc phòng Nga thông báo có 1.351 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 24/2.

Nga cho biết họ đang thực hiện "hoạt động quân sự đặc biệt" nhằm phi quân sự hóa Ukraine và loại bỏ nước này khỏi những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc đang đe dọa cộng đồng nói tiếng Nga. 

Bộ Quốc phòng Anh ngày 31/5 vừa qua cũng cho rằng, Nga dường như đã chịu tổn thất đáng kể ở Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem