Nóng chiến sự: Loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển Kiev, Nga-Ukraine trao đổi thi thể hàng trăm binh sĩ tử trận

Phương Đăng (theo Reuters) Chủ nhật, ngày 05/06/2022 14:59 PM (GMT+7)
Một số vụ nổ đã làm rung chuyển Kiev vào sáng sớm Chủ nhật 5/6, Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết và nói thêm rằng, đây là cuộc tấn công đầu tiên vào thủ đô Ukraine trong nhiều tuần khi cuộc sống đang dần bắt đầu bình thường trở lại ở thành phố và các vùng ngoại ô của thành phố.
Bình luận 0

Loạt vụ nổ rung chuyển Kiev sáng nay 5/6

Nóng chiến sự: Loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển Kiev, Nga-Ukraine trao đổi thi thể hàng trăm binh sĩ tử trận - Ảnh 1.

Một số vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Kiev sáng Chủ nhật 5/6. Ảnh Reuters.

"Một số vụ nổ đã xảy ra ở các quận Darnytskyi và Dniprovskyi của thủ đô Kiev", ông Klitschko viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Ít nhất một người đã phải nhập viện nhưng không có trường hợp tử vong nào được báo cáo tính đến rạng sáng Chủ nhật, ông Klitschko cho biết thêm.

Quận Darnytskyi của Kiev nằm ở tả ngạn sông Dnipro trải dài từ ngoại ô thành phố đến bờ sông, trong khi quận Dniprovskyi ở phía bắc thành phố cũng nằm dọc theo con sông này.

Các nhân chứng của Reuters cho biết, họ đã nhìn thấy khói ở Kiev bốc lên sau loạt vụ nổ.

Thị trưởng của thị trấn lịch sử Brovary cách trung tâm thủ đô Kiev khoảng 20km đã kêu gọi mọi người ở trong nhà vì đã có báo cáo về mùi bồ hóng bốc ra từ khói.

Cho dù chiến sự vẫn đang diễn ra ác liệt ở Donbass, cuộc sống ở Kiev đang dần trở lại bình thường khi thành phố gần như không bị tấn công trong những tuần gần đây, vì Moscow giờ đây đã chuyển trọng tâm quân sự sang phía đông và nam của Ukraine.

Tiếng còi báo động không kích vẫn thường xuyên làm gián đoạn cuộc sống ở Kiev, nhưng không có cuộc tấn công lớn nào vào thành phố trong vài tuần qua.

Nga và Ukraine trao đổi thi thể của hàng trăm binh sĩ tử trận

Kiev hôm 4/6 thông báo Ukraine và Nga đã trao đổi thi thể của 320 binh sĩ - mỗi bên 160 người - vào ngày 2/6. Cuộc trao đổi diễn ra tại tiền tuyến ở khu vực Zaporizhzhya, miền đông nam Ukraine.

Các nhà chức trách ở Kiev cho biết đại diện từ các cơ quan tình báo và lãnh đạo lực lượng vũ trang của họ đã có mặt trong cuộc trao đổi.

Anh tố các cuộc không kích của Nga gây ra "sự tàn phá trên diện rộng" ở Donbass

Bộ Quốc phòng Anh ngày 4/6 cáo buộc, Nga đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào khu vực Donbass.

Bộ này tuyên bố: “Việc sử dụng ngày càng nhiều các loại bom, đạn không điều khiển đã dẫn đến sự tàn phá trên diện rộng các khu vực ở Donbass và gần như chắc chắn gây ra thiệt hại đáng kể về tài sản và thương vong dân sự”.

Bộ Quốc phòng Anh nói thêm rằng, kho dự trữ tên lửa dẫn đường chính xác của Nga "có thể đã bị cạn kiệt đáng kể" kể từ khi xung đột nổ ra.

Ukraine tố Nga tăng cường binh lính ở Sievierodonetsk

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã điều động quân tiếp viện để tiếp tục nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố Sievierodonetsk ở vùng Donbass của Ukraine và đang thực hiện "các hoạt động tấn công" bằng pháo vào thành phố này.

Nhưng theo hãng tin Reuters, quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã phải rút lui sau khi không chiếm được thị trấn Bakhmut gần đó.

Trước đó, thống đốc tỉnh Luhansk, Serhiy Haidai nói với đài truyền hình quốc gia rằng, quân đội Ukraine đã tái chiếm được 20% lãnh thổ trong thành phố Sievierodonetsk từ tay Nga. Ông Haidai cho biết quân đội Nga trước đó đã nắm giữ khoảng 70% thành phố. Theo ông, nhiều khả năng thành phố sẽ bị quân đội Nga chiếm đóng trong 2 tuần tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem