Nga rao bán căn hộ hạng sang của TT Zelensky ở Crimea, lấy tiền cho chiến dịch quân sự

Phương Đăng (theo Tass) Thứ bảy, ngày 27/05/2023 13:16 PM (GMT+7)
Nga sẽ bán căn hộ áp mái sang trọng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Crimea - và số tiền thu được sẽ được dùng để tài trợ cho cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, theo TASS.
Bình luận 0
Nga rao bán căn hộ hạng sang của TT Zelensky ở Crimea, lấy tiền cho chiến dịch quân sự - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodyrmyr Zelenskyy được nhìn thấy vào ngày 10/3/2022. Ảnh Văn phòng Tổng thống Ukraine

Hội đồng Crimea mới đây đã bỏ phiếu quốc hữu hóa tài sản của một số công dân và quốc gia nước ngoài, bao gồm căn hộ của Tổng thống Ukraine Zelensky nằm ở thành phố Yalta, theo phóng viên TASS tại hội trường.

"Tất nhiên, đó không phải là một mất mát lớn đối với ông ấy", Vladimir Konstantinov, quan chức Crimea cho biết.

Căn hộ là một trong 57 tài sản đã được quốc hữu hóa tuần này.

Ông Konstantinov nói riêng trên kênh truyền hình Rossiya-24 rằng, căn hộ của ông Zelensky sẽ được bán và số tiền thu được sẽ dùng để tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt cũng như cung cấp viện trợ cho gia đình các quân nhân đã thiệt mạng trong trận chiến cũng như gia đình của các quân nhân được gọi nhập ngũ trong đợt động viên quân sự một phần".

Ông cho biết tài sản quốc hữu hóa của các nhà tài phiệt Ukraine khác sẽ trải qua thủ tục tương tự.

Việc quốc hữu hóa tài sản thuộc về những người có quan hệ với chính phủ ở Kiev được chỉ thị bởi Sergey Aksyonov, người đứng đầu Crimea vào năm 2022.

"Đối thủ của Nga sẽ không kiếm tiền ở Crimea", ông Aksyonov nói.

Tổng cộng có khoảng 700 tài sản đã được quốc hữu hóa kể từ mùa thu năm ngoái, bao gồm cả tài sản của nhà tài phiệt Ukraine Sergey Taruta, Igor Kolomoisky, Rinat Akhmetov và Arseny Yatsenyuk.

Ông Zelensky và vợ Olena Zelenska đã mua căn hộ áp mái 3 phòng ngủ sang trọng ở Crimea vào năm 2013. Căn hộ nằm trong khu dân cư Emperor's House ở thành phố nghỉ dưỡng ven biển Yalta, Biển Đen, Reuters đưa tin.

Gia đình Tổng thống Ukraine chưa bao giờ được sống ở căn nhà này do mất thời gian cải tạo và sau đó Nga sáp nhập bán đảo năm 2014, The Telegraph cho biết.

Truyền thông Nga ước tính căn hộ trị giá khoảng 800.000 USD.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem