Thị trưởng Ukraine cảnh báo 'sốc' Nga có thể làm điều này ở Kiev trong 2 ngày tới

Phương Đăng (theo Prava) Thứ hai, ngày 11/04/2022 13:06 PM (GMT+7)
Thị trưởng Kiev Vitaliy Klychko cho rằng rất có thể quân đội Nga sẽ một lần nữa cố gắng đánh chiếm thủ đô của Ukraine, theo hãng tin Pravda của Ukraine.
Bình luận 0
Thị trưởng Ukraine cảnh báo 'sốc' Nga có thể cố 'đánh chiếm lại Kiev trong 2 ngày tới' - Ảnh 1.

Thị trưởng Kiev Vitaliy Klychko mặc quân phục huấn luyện cùng lực lượng dự bị Ukraine. Ảnh Instagram.

Theo Pravda, trong một tuyên bố trên Telegram, ông Klychko tuyên bố: "Việc đối phương rút khỏi Kiev không có nghĩa là họ đã từ bỏ mong muốn chiếm thủ đô Kiev. Vì vậy, chúng tôi không thể loại trừ khả năng các lực lượng Nga sẽ cố gắng đánh chiếm Kiev trong 2 ngày tới. Và thủ đô Ukraine vẫn phải chuẩn bị để tự vệ".

Thị trưởng Kiev cũng chia sẻ lại đoạn ghi âm chương trình phát sóng của Đài ABC mà ông đã tham gia cùng với anh trai Volodymyr Klychko. Ông Volodymyr Klychko - một VĐV quyền anh - cho biết trong đoạn video rằng: “Chúng tôi dự đoán quân đội Nga sẽ trở lại để tấn công thủ đô của Ukraine".

Ông Klychko cũng đồng thời kêu gọi người dân Kiev đã rời thủ đô tránh chiến sự không quay trở lại cho đến ít nhất là cuối tuần này.

Ngoài ra, ông Oleksandr Hruzevych, một vị tướng của Lực lượng vũ trang Ukraine cũng tin rằng sau khi quân đội Nga tập hợp lại, họ sẽ thực hiện một cuộc tấn công khác vào Kiev.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột Ukraine bước sang ngày thứ 46. Hình ảnh vệ tinh mới được công bố bởi công ty công nghệ vũ trụ Maxar Technologies hôm 8/4 cho thấy, đoàn xe quân sự dài khoảng 13 km của Nga xuất hiện ở thị trấn Velykyi Burluk, tỉnh Kharkiv, gần biên giới của Ukraine với Nga, Reuters đưa tin ngày 10/4.

Theo hình ảnh được công bố, các phương tiện đang di chuyển xuống hướng nam để tới vùng Donbass, nơi Moscow tuyên bố là trọng tâm của giai đoạn 2 trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Đoàn xe này bao gồm hàng trăm phương tiện, từ xe thiết giáp, xe tải chở pháo tới các phương tiện hỗ trợ.

Theo các nhà phân tích phương Tây, Nga đang kiểm soát một dải lãnh thổ Ukraine từ tỉnh Kharkiv ở Đông Bắc tới tỉnh Kherson ở miền Nam quốc gia Đông Âu này. Dù vậy, phương Tây cho rằng Kherson đang bị đe dọa bởi các cuộc phản công của Ukraine.

Trong khi đó, chiến sự tại Donbass và vùng phụ cận vẫn diễn ra ác liệt, khi mục tiêu của Nga lúc này là giành quyền kiểm soát hoàn toàn hai tỉnh Donetsk và Luhansk. Nga cũng đang dần siết chặt vòng vây với các lực lượng phòng thủ của Ukraine ở thành phố cảng Mariupol.

Ngày 10/4, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố rằng, Nga chuẩn bị tổng tấn công Donbass và nói rằng, Ukraine buộc phải chiến thắng để giành lợi thế trên bàn đàm phán. Và chiến thắng này cũng được xem là tiền đề cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga.

“Ukraine sẵn sàng cho các trận đánh lớn. Ukraine phải thắng, cụ thể ở Donbass. Ukraine sẽ có vị thế đàm phán mạnh hơn. Từ đó, Ukraine có thể đặt ra các điều kiện nhất định. Sau đó, hai tổng thống sẽ gặp mặt. Quá trình này có thể kéo dài 2-3 tuần”, ông Podolyak nói.

Sau hơn một tháng chiến sự, Nga mới đây tuyên bố kết thúc giai đoạn một của “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm vào Ukraine và tập trung hướng tới “giải phóng” hoàn toàn vùng Donbass của Ukraine, bao gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk.

Các nhà quan sát nhận định tình hình tại Ukraine sẽ nóng lên trong thời gian tới, bao gồm khả năng nổ ra một trận chiến lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem