NÓNG Ukraine: Tổng thống Zelensky nêu 2 cách để cứu Mariupol sau 'tối hậu thư' của Nga

Minh Nhật (theo Pravda) Chủ nhật, ngày 17/04/2022 16:07 PM (GMT+7)
Khi Mariupol được cho là đang lâm vào "tình cảnh nguy cấp", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu 2 cách để cứu thành phố cảng này. "Điều gì có thể cứu Mariupol? Đó là các vũ khí lợi hại phải được cung cấp càng sớm càng tốt. Điều thứ hai là đàm phán", theo tờ Pravda của Ukraine.
Bình luận 0
NÓNG Ukraine: Tổng thống Zelensky nêu 2 cách để cứu Mariupol sau 'tối hậu thư' của Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Pravda

Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, các cuộc đàm phán đang được tiến hành để giúp đỡ lực lượng phòng thủ Ukraine ở Mariupol, những người mà Nga đang yêu cầu đầu hàng ngay lập tức.

"Ở Mariupol, tình hình rất khó khăn. Quân đội của chúng tôi bị phong tỏa, những người bị thương bị phong tỏa. Có một cuộc khủng hoảng nhân đạo kinh hoàng đang diễn ra - không thức ăn, không nước uống, không thuốc men. Tuy nhiên, mọi người vẫn đang bảo vệ thành phố. Và lòng biết ơn là không đủ đối với họ nên các cuộc đàm phán vẫn đang được tiếp tục", ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng, Ukraine muốn mở các hành lang nhân đạo để đưa những người bị thương rời khỏi Mariupol cũng như phụ nữ và trẻ em - những đối tượng dễ bị tổn tương. Tuy nhiên, người Nga đã từ chối, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Ông Zelensky cũng nói rằng các nhà chức trách vẫn "giữ liên lạc với lực lượng phòng thủ ở nhà máy thép bị phong tỏa" và các cuộc đàm phán đang diễn ra "ở các cấp độ khác nhau".

"Họ (lực lượng phòng thủ ở Mariupol) biết rằng, họ đang thực hiện sứ mệnh mạnh mẽ nhất hiện nay. Kẻ thù có lực lượng đông gấp 6 lần (so với lực lượng phòng thủ Ukraine)", Tổng thống Ukraine nói.

"Điều gì có thể cứu Mariupol? Đó là các vũ khí lợi hại phải được cung cấp càng sớm càng tốt. Điều thứ hai là vấn đề đàm phán. Một lệnh ngừng bắn là cực kỳ cần thiết để sơ tán những người bị thương. Nhưng nó phụ thuộc vào sự sẵn lòng của Nga. Họ đang ra tối hậu thư với người dân của chúng tôi rằng, họ nên đầu hàng", ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã ra "tối hậu thư" kêu gọi các lực lượng Ukraine đang bị bao vây tại một nhà máy thép ở thành phố ven biển Mariupol hạ vũ khí. Nga cam kết đảm bảo về tính mạng và sự an toàn, nếu họ chấp nhận đề nghị và ngừng mọi hành động thù địch bắt đầu từ sáng 17/4.

"Xem xét tình hình thảm khốc tại nhà máy luyện kim Azovstal và được hướng dẫn bởi các nguyên tắc hoàn toàn nhân đạo, Lực lượng vũ trang Nga đề nghị các chiến binh thuộc các tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài ngừng hoạt động thù địch và hạ vũ khí bắt đầu từ 6h sáng theo giờ Moscow vào ngày 17/4/2022", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga đêm 16/4 cho biết.

Nga nói rằng, số quân kháng cự Ukraine ở Mariopol còn lại đang ở trong tình trạng "vô vọng, hầu như không có thức ăn và nước uống" đồng thời nhấn mạnh “tất cả những người hạ vũ khí của họ đều được đảm bảo tính mạng".

Moscow cũng đã đề nghị quân đội Ukraine thiết lập một đường dây liên lạc trực tiếp vào lúc 5 giờ sáng và chỉ ra thời điểm bắt đầu ngừng bắn thực sự vào lúc 6 giờ sáng bằng cách giương cao các lá cờ xung quanh chu vi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol - màu đỏ cho phía Nga và màu trắng cho phía Ukraine. Các đơn vị Ukraine sau đó sẽ có đến 1 giờ chiều để rút khỏi thành trì của họ mà không có bất kỳ vũ khí hoặc đạn dược nào.

Đề xuất của Moscow và các điều khoản đầu hàng “sẽ được phát liên tục suốt đêm tới các đội quân Ukraine tại nhà máy Azovstal trên tất cả các kênh radio với khoảng thời gian 30 phút”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem