Nóng:Tướng Iran khoe sức mạnh quân sự khiến Mỹ phải dè chừng

Tuấn Anh Thứ năm, ngày 30/05/2019 07:15 AM (GMT+7)
 Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Chuẩn tướng Hossein Salami đã nói về tiềm năng quân sự của nước này để chống sự tấn công có thể từ các quốc gia khác.
Bình luận 0

img

Vệ binh Cách mạng Iran trong một cuộc tập luyện năm 2019.

Theo ông, Tehran đã hoàn toàn chuyển sang tự cung tự cấp trong ngành công nghiệp quốc phòng và sử hữu các hệ thống tên lửa độc đáo có khả năng tấn công “mục tiêu cơ động”.

"Các lực lượng vũ trang Iran tự cung tự cấp, ngành công nghiệp quốc phòng cung cấp cho họ các phương tiện quân sự, tên lửa, máy bay chiến đấu và UAV", kênh truyền hình Al Alam dẫn lời nhà lãnh đạo quân sự.

Ngoài ra, Iran tiếp tục việc chế tạo các tên lửa tầm xa, tầm trung và tầm ngắn, đồng thời sở hữu kho vũ khí tên lửa đạn đạo lớn nhất Trung Đông.

“Chỉ có một vài nước sở hữu những tổ hợp được phát triển 12 năm trước như vậy” – ông Salami nhấn mạnh.

Tướng Iran cũng ghi nhận sự tiến bộ trong sự phát triển của lực lượng hải quân đất nước và nói về kinh nghiệm đầu tiên trong việc chế tạo máy bay chiến đấu.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố rằng nước này không quan tâm đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem