NSND Kim Cương bác tin đồn Thẩm Thuý Hằng sống đơn độc cơ cực cuối đời

Hoàng Giang Thứ bảy, ngày 10/09/2022 16:29 PM (GMT+7)
NSND Kim Cương bác bỏ những tin đồn rằng Thẩm Thuý Hằng cuối đời sống cô độc nghèo khổ. Bà cho biết, cuối đời Thẩm Thuý Hằng sống rất đủ đầy, thoải mái, dành tiền làm từ thiện giúp đỡ cộng đồng.
Bình luận 0
NSND Kim Cương bác tin đồn Thầm Thuý hằng sống đơn độc cơ cực cuối đời - Ảnh 1.

Đau xót trước sự ra đi của minh tinh Thẩm Thúy Hằng, NSND Kim Cương có mặt từ rất sớm để lo đám tang. Với bà, Thẩm Thuý Hằng không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người bạn, người em thân thiết hơn 50 năm, là số rất ít người cùng thế hệ Kim Cương còn sót lại.

NSND Kim Cương bác tin đồn Thầm Thuý hằng sống đơn độc cơ cực cuối đời - Ảnh 2.

"Tôi không tin Hằng mất. Tôi nghĩ mình sẽ đi trước Hằng vì cô ấy trẻ, khỏe hơn tôi. Lẽ dĩ nhiên, ai thoát được sinh lão bệnh tử? Tôi như chết một phần trong con người mình", NSND Kim Cương bồi hồi chia sẻ.

NSND Kim Cương bác tin đồn Thầm Thuý hằng sống đơn độc cơ cực cuối đời - Ảnh 3.

NSND Kim Cương cũng đính chính tin đồn sai lệch về cuộc sống của Thẩm Thúy Hằng cuối đời. Cụ thể, quãng cuối đời, minh tinh một thời sống rất đủ đầy, thoải mái, dành tiền làm từ thiện giúp đỡ cộng đồng. Bà cho biết: "Mấy năm trước, có lần nhà Hằng ở Bình Quới (TP.HCM) bị mưa ngập. Các con Hằng đã tức tốc mua nhà mới cho cô ấy. Làm gì có chuyện cô ấy khó khăn".

NSND Kim Cương bác tin đồn Thầm Thuý hằng sống đơn độc cơ cực cuối đời - Ảnh 4.

Theo NSND Kim Cương. Quãng cuối cuộc đời, Thẩm Thúy Hằng tu tại gia, ăn chay trường, mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào buổi trưa. Các con của cô ấy đều thành đạt và quan tâm mẹ. Nên không có chuyện Thẩm Thuý Hằng sống đơn độc và cơ cực như những tin đồn.

NSND Kim Cương bác tin đồn Thầm Thuý hằng sống đơn độc cơ cực cuối đời - Ảnh 5.

NSƯT Thẩm Thuý Hằng và NSND Kim Cương thời trẻ. Về chuyện người đời bàn tán gương mặt mình, Thẩm Thúy Hằng không buồn giận hay để trong lòng, xem như nghiệp của mình.

NSND Kim Cương bác tin đồn Thầm Thuý hằng sống đơn độc cơ cực cuối đời - Ảnh 6.

NSND Kim Cương cho hay: "Điều tôi mừng nhất là cuối đời Hằng thanh thản hơn tôi. Hằng giũ được hết vinh hoa, nhục nhằn của người nghệ sĩ. Các con Hằng đã lớn, thành đạt, cô ấy không phải lo lắng điều gì nữa. Vì thế, Hằng ra đi trong giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, không vướng bận".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem