NSƯT Thoại Mỹ: "Tôi rất xúc động vì được mọi người công nhận"

Hoàng Giang Thứ ba, ngày 09/08/2022 16:51 PM (GMT+7)
Không giấu được niềm vui, NSƯT Thoại Mỹ cho biết cô rất xúc động khi được mọi người yêu mến và công nhận những đóng góp của cô suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật.
Bình luận 0

Sáng 9/10, UBND TPHCM vừa có công văn gửi tới Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thể Thao và Du lịch đề nghị xem xét lại hồ sơ của một số diễn viên gạo cội bị trượt danh hiệu NSND như Lê Thiện, Thoại Mỹ, Thanh Nguyệt, Ngọc Khanh, Kim Dung, Công Danh. Đây là những NSƯT đã được thành phố đưa vào danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NSND nhưng Hội đồng xét tặng danh hiệu chuyên ngành cấp Nhà nước đã loại ra.

Cuối tháng 7, trên trang thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố danh sách các hồ sơ đủ tiêu chuẩn để tiếp tục trình Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10. Tuy nhiên, trong danh sách này, không có tên của 6 nghệ sĩ trên ở hạng mục xét tặng NSND. Điều này khiến nhiều khán giả và cả người trong ngành thấy băn khoăn, tiếc nuối bởi đây là 6 nghệ sĩ đã có nhiều cống hiến, đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống.

NSƯT Thoại Mỹ: "Tôi rất xúc động vì được mọi người công nhận" - Ảnh 1.

NSƯT Thoại Mỹ được đề nghị xem xét lại hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND.

NSƯT Thoại Mỹ không giấu được xúc động khi trao đổi với Dân Việt. Cô cho biết: "Tôi rất vui vì mình đã được lãnh đạo TP.HCM quan tâm. Đặc biệt, khi tôi và các cô chú anh chị không có tên trong danh sách Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, rất nhiều nhà báo đã lên tiếng. Cùng với đó các khán giả cũng yêu mến dành nhiều lời động viên khiến tôi rất vui".

Sinh năm 1969 tại Sài Gòn, NSƯT Thoại Mỹ đến với sân khấu cải lương từ năm 11 tuổi dưới sự dẫn dắt của người chị gái là NSND Thoại Miêu. Đến nay cô đứng trên sân khấu hơn 40 năm với nhiều vai diễn thành công, từng đoạt nhiều giải thưởng do Hội sân khấu Việt Nam trao tặng. Thoại Mỹ cũng tham gia trong các hoạt động phát triển bộ môn cải lương như làm giám khảo, làm HLV của nhiều cuộc thi ca cổ…

"Bao nhiêu năm gắn bó với nghề, Thoại Mỹ chỉ mong mang đến niềm vui phục vụ khán giả. Lúc nghe tin không có trong danh sách xét duyệt, tôi cũng có chút buồn. Nhưng, tôi tự nhủ lòng mình rằng mình có khán giả yêu mến là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Tôi đã làm hết sức, cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Tôi cảm thấy vui vì trong lòng khán giả có mình", NSƯT Thoại Mỹ chia sẻ.

Nữ Nghệ sĩ cũng đạt được nhiều giải thưởng danh giá như Huy chương vàng giải Trần Hữu Trang, 4 giải Mai Vàng (2003, 2005, 2007 và 2019), được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 2007.

"Được UBND TP.HCM quan tâm khi có văn bản kiến nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhưng việc được xét duyệt hay không vẫn còn chờ đợi. Đối với tôi, lúc nào cũng phản phấn đấu dù có danh hiệu gì đi nữa, mình phải luôn cống hiến cho khán giả", NSƯT Thoại Mỹ tâm sự.

Hiện tại, NSƯT Thoại Mỹ khá bộ bề với công việc. Cô vừa tập cho các vở diễn của các sân khấu Đại Việt, Hùng Lâm đồng thời làm giám khảo cho cuộc thi Chuông Vàng vọng cổ 2022.


 

"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem