Lần thứ 17 VĐQG, "nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc ước "đàn em" có thể đánh bại mình!

Lê Minh Thứ năm, ngày 26/10/2023 11:10 AM (GMT+7)
Ở tuổi 33, "nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc đã giành tấm HCV thứ 17 liên tiếp tại giải điền kinh VĐQG 2023: "Tôi ước, một ngày nào nào đó sẽ có "đàn em" đánh bại mình", Thanh Phúc trao đổi với Dân Việt.
Bình luận 0

Nguyễn Thị Thanh Phúc: "Có thể kiếm tiền bằng đam mê là hạnh phúc!"

Ngày thi đấu thứ ba tại giải điền kinh VĐQG 2023 sáng nay (26/10), tâm điểm chú ý hướng vào đường đua 20km đi bộ nữ, nơi có sự xuất hiện của bà mẹ một con Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng) - người đã "vô đối" tại đấu trường trong nước suốt từ năm 2007 đến nay và sở hữu 5 HCV SEA Games 2011, 2013, 2015, 2022 và mới đây nhất là SEA Games 32 tại Campuchia hồi trung tuần tháng 5/2023.

Lần thứ 17 vô địch quốc gia, "nữ hoàng đi bộ"Nguyễn Thị Thanh Phúc tuyên bố đam mê hừng hực! - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thanh Phúc "vô đối" trong cuộc đua 20km đi bộ nữ giải điền kinh VĐQG 2023. Ảnh: Hữu Trưởng

Nguyễn Thị Thanh Phúc dẫn đầu trong suốt cuộc đua và sớm "một mình một đường", bỏ lại "phần còn lại" với khoảng cách xa ngay từ những vòng đầu tiên.

Khi chỉ còn hai vòng nữa là kết thúc cuộc đua 20km đi bộ nữ, Nguyễn Thị Thanh Phúc tạo khoảng cách lên tới gần 2 phút so với VĐV xếp thứ hai là Phan Thị Bích Hà (Vĩnh Phúc).

Kết thúc cuộc đua, Nguyễn Thị Thanh Phúc về đích với thông số 1 giờ 46 phút 07 giây 8. Với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt mang theo đầy ý chí, bản lĩnh, nghị lực, cô cúi chào khán giả và giới truyền thông đã cổ vũ cho mình.

Có cảm giác như Thanh Phúc còn có thể tiếp tục cuộc đua thêm nữa chứ 20km vừa qua chưa thấm tháp gì!

Lần thứ 17 vô địch quốc gia, "nữ hoàng đi bộ"Nguyễn Thị Thanh Phúc tuyên bố đam mê hừng hực! - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Thanh Phúc ăn mừng tấm HCV thứ 17 liên tiếp tại giải điền kinh VĐQG 2023. Ảnh: Hữu Trưởng

Thành tích 1 giờ 46 phút 07 giây 8 của Nguyễn Thị Thanh Phúc tuy còn kém xa kết quả tốt nhất mà cô có được là 1 giờ 33 phút 36 giây (kỷ lục quốc gia xác lập tại Olympic London 2012), nhưng tốt hơn rất nhiều so với thành tích giành HCV SEA Games 32 (1 giờ 54 phút 57 giây).

VĐV giành HCB 20km nữ giải điền kinh VĐQG 2023 là Phan Thị Bích Hà (1 giờ 49 phút 17 giây 2), HCĐ thuộc về Thái Thị Kim Ngân (Đắk Lắk, 1 giờ 50 phút 10 giây 5).

Kết quả nội dung 20km đi bộ nam giải điền kinh VĐQG 2023: HCV Võ Xuân Vĩnh (Đà Nẵng, 1 giờ 37 phút 44 giây 4), HCB Huỳnh Ngọc Trai (Đà Nẵng, 1 giờ 43 phút 09 giây 6), HCĐ Phùng Kim Quang (Hà Nội, 1 giờ 46 phút 03 giây 9).

Sau khi giành tấm HCV giải VĐQG lần thứ 17 trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Thị Thanh Phúc đã trả lời phỏng vấn Dân Việt:

Trước khi bước vào giải điền kinh VĐQG 2023, Thanh Phúc có tự tin mình sẽ bước lên bục cao nhất ở tuổi 33?

- Tôi đến giải đấu lần này với thể trạng tốt và vô cùng tự tin. Hơn 5 tháng trước, tôi đã thi đấu SEA Games 32 và bảo vệ thành công HCV. Đó là động lực rất lớn giúp tôi tiếp tục theo đuổi niềm đam mê.

Thời gian qua, có một giai đoạn tôi chuyển qua chạy bộ phong trào và tích lũy thêm được sức bền. Tôi nghĩ tấm HCV năm nay nằm trong khả năng của mình.

Thành tích của Phúc hôm nay tốt hơn nhiều so với SEA Games. Đâu là lý do dẫn tới sự đột phá này?

- Thi đấu đi bộ có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới thành tích và thời tiết là yếu tố quan trọng nhất. Tại SEA Games 32, thời tiết Siem Reap rất nóng, khó chịu. Bản thân tôi đã có quá trình tích lũy thể lực rất tốt trước khi đến Campuchia. Nhưng cũng như hầu hết các VĐV khác, thành tích của tôi không được tốt so với quá trình tập luyện.

Hôm nay, thành tích của tôi tốt hơn nhiều so với SEA Games 32. Thời tiết mùa thu Hà Nội giúp tôi duy trì được sức bền, tốc độ. Trong quá trình sinh hoạt, tập luyện, thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), Ban tổ chức chuẩn bị rất chu đáo về mọi mặt, đoạn đường thi đấu rất đẹp. Đó là những yếu tố giúp tôi có được thành tích tốt.

Đến lúc này, nhiều VĐV thế hệ đầu 9x đã tuyên bố giã từ sự nghiệp. Gần nhất, Nguyễn Thị Huyền đã khẳng định sẽ chuyển sang công tác huấn luyện sau giải điền kinh VĐQG 2023. Vậy Phúc có tính tới chuyện dừng lại?

- Mỗi VĐV có một mục tiêu, trải nghiệm khác nhau. Ví dụ như Nguyễn Thị Huyền thi đấu ở cự ly ngắn, các bạn trẻ nhiều tiềm năng, đang tiến bộ qua mỗi giải đấu. Nếu tôi là Huyền thì tôi cũng sẽ dừng lại, lui về với gia đình.

Với cự ly 20km đi bộ, tôi đã thống trị suốt gần 20 năm qua. Ở nội dung này hiện nay chưa có VĐV trẻ nào triển vọng có thể thay thế tôi trên đấu trường quốc tế.

Bản thân Tôi vẫn đang chăm lo tốt cho gia đình và đam mê vẫn đang hừng hực! Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê, vẫn sẽ tập luyện chăm chỉ để sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai.

Thanh Phúc phân bổ thời gian ra sao để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ; vừa có thể thỏa mãn đam mê?

- Tôi nghĩ rằng khi lên được một lập trình khoa học thì không có gì khó khăn cả. Tôi chỉ cảm thấy áp lực với nỗi nhớ con mỗi lần đi tập huấn, thi đấu xa nhà.

Khi được làm việc bằng đam mê, nhiệt huyết, kiếm tiền từ đam mê để chăm sóc gia đình của mình, đó là hạnh phúc!

Thanh Phúc có thể chia sẻ thời gian biểu một ngày của mình?

- 4 giờ sáng tôi dậy, đi tập, sau đó về nhà đưa con đi học. Con vào trường rồi, mình có một chút thời gian cafe cùng bạn bè, rồi đi chợ, nấu ăn, ngủ nghỉ.

15 giờ 30 tôi lại ra sân tập khoảng 1 tiếng. 16 giờ 30 đến trường đón con về, nấu ăn, dạy con học, vậy thôi. 21 giờ là mẹ con đi ngủ.

Thanh Phúc có lời khuyên nào dành cho các VĐV trẻ, giúp họ có thể kế cận Phúc trên hành trình phát triển của điền kinh Việt Nam?

- Để giành được thành tích đỉnh cao tại đấu trường trong nước và quốc tế, các VĐV trẻ phải kiên trì, duy trì đam mê, nhiệt huyết của bản thân. Các bạn phải thật sự đam mê mới chơi được cự ly khốc liệt này.

Tôi rất khuyến khích các em hãy xem tôi là một mục tiêu. Tôi mong ước một ngày nào đó sẽ có "đàn em" đánh bại mình.

Xin cảm ơn Thanh Phúc về cuộc trao đổi cởi mở này. Chúc Thanh Phúc luôn hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình và thỏa mãn đam mê điền kinh!

Nguyễn Thị Thanh Phúc theo tập điền kinh từ năm lớp 7. Mốc son đầu tiên trong sự nghiệp chính là danh hiệu vô địch quốc gia nội dung 20km đi bộ nữ và giữ tấm HCV đó cho tới tận bây giờ khi đã 33 tuổi và là bà mẹ một con.

Bên cạnh 5 tấm HCV SEA Games 2011, 2013, 2015, 2022 và 2023, mốc son trên dấu trường quốc tế của Thanh Phúc là tấm HCĐ giải vô địch châu Á 2012 tại Nhật Bản, qua đó giành quyền tham dự Olympic London.

Trước Thanh Phúc, điền kinh Việt Nam chưa từng có VĐV nào giành vé chính thức đến một kỳ Thế vận hội. Tại Anh, Thanh Phúc lập kỷ lục quốc gia đi bộ 20 km với thành tích 1 giờ 33 phút 36 giây. Năm 2013, Thanh Phúc giành HCB 20km đi bộ giải vô địch châu Á.

Cuối năm 2016, Nguyễn Thị Thanh Phúc lập gia đình. Chỉ hơn một năm sau khi sinh con, tháng 12/2018, Thanh Phúc thi đấu trở lại và lập tức giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem