Nữ tài xế húc hàng loạt xe máy ở TP.HCM có thể bị phạt đến 15 năm tù

Quang Phương Thứ sáu, ngày 14/08/2020 13:51 PM (GMT+7)
Luật sư cho biết nữ tài xế lái xe ô tô gây tai nạn vào tối 13/8 tại nút giao thông Ung Văn Khiêm – Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng và phạt tù 1 – 15 năm.
Bình luận 0

Ngày 14/8, Luật sư Lê Bá Thường, Đoàn luật sư TP.HCM đã có những trao đổi với Dân Việt về vụ việc một nữ tài xế lái xe ô tô húc hàng loạt xe máy tại nút giao thông Ung Văn Khiêm – Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q. Bình Thạnh, TP.HCM), tối 13/8 làm hơn 7 người bị thương.

Luật sư Thường cho biết: Theo nghị định 100/2019, khi tai nạn giao thông xảy ra thì sẽ bị xem xét về xử phạt hành chính về hành vi điều khiển xe ô tô, xe gắn máy không có giấy phép lái xe hoặc có giấy phép lái xe nhưng không mang theo người hoặc Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa tùy từng trường hợp.

Nữ tài xế húc hàng loạt xe máy ở TP.HCM có thể bị phạt tối đa 100 triệu đồng và 15 năm tù - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn tối 13/8 - Ảnh: CTV.

Để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi gây tai nạn giao thông thì sẽ: Căn cứ vào yếu tố lỗi, để kết luận có lỗi hay không là do cơ quan chức năng quyền xác định... Ví như vụ việc có thiệt hại xảy ra về tính mạng, tỷ lệ tổn thương sức khỏe và hư hỏng tài sản của nạn nhân..

"Vậy vụ việc nữ tài xế lái xe ô tô húc hàng loạt xe máy làm hư hại nhiều xe máy, làm hơn 5 bị thương xảy ra ở quận Bình Thạnh thì trước tiên là vi phạm về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ  theo Điều 260, Bộ Luật Hình Sự 2015. Mức độ bị xử theo khung hình phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào hậu quả của sự việc và kết luận tỷ lệ thương tật của nạn nhân do cơ quan chức năng xác định. Mức bị xử phạt theo khung của Điều 260 BLHS 2015 có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu và bị phạt tù từ 1 năm đến tối đa 15 năm phụ thuộc vào kết luận của cơ quan chức năng", luật sư Thường nói.

Nữ tài xế húc hàng loạt xe máy ở TP.HCM có thể bị phạt tối đa 100 triệu đồng và 15 năm tù - Ảnh 2.

Nhiều xe máy bị hư hỏng do vụ tai nạn gây ra - Ảnh: CTV.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 13/8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ung Văn Khiêm (ngã năm Đài Liệt Sĩ, P.25, Q.Bình Thạnh).

Vào thời điểm trên, một chiếc ô tô Camry 4 chỗ mang biển số 49A - 329.00, do một phụ nữ 23 tuổi, tên N.T.Q. (quê Lâm Đồng) điều khiển đi từ hướng cầu Kinh Thanh Đa về trung tâm TP.HCM. Khi đến giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ung Văn Khiêm thì xe tông liên hoàn vào các xe máy đang đứng đợi đèn đỏ. Vụ tai nạn làm 8 xe máy bị hư hỏng, và ít nhất 7 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Công an quận Bình Thạnh cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh, nữ tài xế không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Bước đầu nữ tài xế khai sau khi tông xe máy đầu tiên đã hoảng loạn nên "đạp nhầm chân ga".

Ngày 14/8 Ban ATGT TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định. Ban ATGT TP.HCM đề nghị UBND - Ban ATGT quận Bình Thạnh khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Đề nghị bệnh viện tập trung cứu chữa cho các nạn nhân.

Nữ tài xế húc hàng loạt xe máy ở TP.HCM có thể bị phạt tối đa 100 triệu đồng và 15 năm tù - Ảnh 3.

Chiếc ô tô gây tai nạn tại hiện trường - Ảnh: CTV.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh), khoảng 23g ngày 21/10/2018, nữ tài xế Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1972, lái chiếc BMW biển số 51F-279.10 tông vào 5 xe máy, một ô tô làm một người tử vong tại chỗ. Khi gây tai nạn, người phụ nữ này có biểu hiện say xỉn.

Ngày 17/6/2019, TAND Quận Bình Thạnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12) về tội "vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Nga bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo các điểm a, b, e khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga 3 năm 6 tháng tù về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem