Nữ tiếp viên chết lõa thể trong quán càphê

Thứ tư, ngày 16/04/2014 22:24 PM (GMT+7)
Sáng nay (16.4), Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Cai Lậy khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ tiếp viên Nguyễn Thị Diễm (SN 1972, ngụ huyện Bình Thủy, TP.Cần Thơ).
Bình luận 0
Theo thông tin ban đầu, Diễm là tiếp viên chuyên phục vụ cho quán càphê kích dục. Cô gái này đến địa bàn xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy thuê một căn nhà ven quốc lộ 1 để mở quán càphê kích dục. Ba ngày qua, người dân sống khu vực này không thấy Diễm mở cửa bán càphê.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Nguồn: Zing
Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Nguồn: Zing

Sáng 16.4, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nên mọi người đi tìm. Khi xô cửa quán bước vào thì thấy cửa không khóa, còn Diễm nằm sấp, không mặc áo. Công an xác định cô gái đã chết nhiều ngày, thi thể đang trương phình.

Những người biết Diễm cho biết hàng ngày Diễm sử dụng hai chiếc điện thoại di động, có một nhẫn vàng và một đôi bông tai, nhưng công an không tìm thấy những món đồ trên tại hiện trường. Người dân gọi thử vào số điện thoại của Diễm thì thấy điện thoại đã tắt máy.
Người lao động (Theo Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem