"Nữ tướng" vàng bạc bỏ túi hàng chục tỷ đồng chỉ sau 4 giờ đồng hồ

Quang Sơn Thứ ba, ngày 14/08/2018 18:55 PM (GMT+7)
Khối tài sản của bà chủ Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tăng lên đáng kể với khoản cổ tức và thị giá cổ phiếu khởi sắc.
Bình luận 0

Nhà đầu tư hôm nay lại có phen "toát mồ hôi" khi chỉ số VN-Index lại đảo chiều chóng mặt. Phiên sáng, VN-Index chìm trong sắc đỏ với tâm lý giao dịch khá nặng nề. Tuy nhiên, đến cuối phiên chiều, chỉ số đã bật tăng trở lại.

Kết quả, VN-Index tăng nhẹ 0,23 điểm lên 978,27 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ 3 liên tiếp. Tổng lượng tiền nhà đầu tư đổ vào thị trường đạt khoảng 5.000 tỷ đồng. 

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí hôm nay đã điều chỉnh sau chuỗi tăng giá ấn tượng và nhường lại “sàn diễn” cho các cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ. Cụ thể, VNM của Vinamilk tăng 2000 đồng, FPT tăng 850 đồng, MSN của Tập đoàn Masan tăng 2600 đồng.

Mặc dù người dân có quan niệm kiêng mua vàng vào tháng cô hồn khiến doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc ít nhiều chịu ảnh hưởng, nhưng Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận lại vừa đón nhận cơn “mưa tiền”. Cụ thể, trong phiên hôm nay, PNJ đã tăng tới 4.500 đồng/cổ phiếu và là một điểm sáng của thị trường. 

img

Nữ đại gia vàng bạc Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận

Còn tính từ đầu tháng 7 âm lịch, PNJ đã tăng được hơn 6.000 đồng. Với lượng cổ phiếu nắm giữ là 14,95 triệu đơn vị, khối tài sản chứng khoán của nữ tướng vàng bạc này đã tăng thêm gần 90 tỷ đồng và đạt 1.525 tỷ đồng.

Thêm vào đó, PNJ mới đây đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức cho năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 1000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, bà Dung cũng sẽ có thêm gần 15 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng trong khoảng 1 tuần nữa. 

img

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch CTCP Thế giới Di động

Một cổ phiếu đáng chú ý khác là MWG của Công ty cổ phần Thế giới Di động. Kết phiên hôm nay, MWG tăng tốt 3.500 đồng lên 93.500 đồng/cổ phiếu. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm, MWG đã đạt tới 45.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 1.540 tỷ đồng, tăng 44%. Với gần 47 triệu cổ phiếu đang sở hữu, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT của MWG cũng đã kiếm đậm gần 165 tỷ đồng trong phiên hôm nay. 

Không được như Bà Dung, bộ đôi cổ phiếu của bầu Đức lại “tịt ngòi” trong vài phiên gần đây. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, HAG giảm 110 đồng xuống 7.250 đồng, HNG giảm mạnh 400 đồng xuống 15.250 đồng. Tính từ đầu tháng “cô hồn”, HAG đã mất 240 đồng mỗi cổ phiếu, kết quả này cũng khiến bầu Đức mất gần 80 tỷ đồng.

Nữ tỷ phú USD duy nhất của Việt Nam kiếm thêm trăm tỷ đầu tháng cô hồn

Phớt lờ tháng “cô hồn”, các nhà đầu tư vẫn ùn ùn xuống tiền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem