Nước biển an toàn, dân vẫn muốn lãnh đạo xuống tắm

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 30/04/2016 18:50 PM (GMT+7)
Dù đã được công bố là nước biển an toàn nhưng bãi biển Cửa Việt (Quảng Trị) vẫn vắng bóng người, người dân nơi đây buôn bán ế ẩm vì không có khách...
Bình luận 0

Những ngày này, ngành du lịch biển Quảng Trị đang điêu đứng vì không có khách. Hôm qua (29.4), Sở Tài nguyên và môi trường (TNMT) tỉnh Quảng Trị đã công bố kết quả kiểm nghiệm cho biết nước biển an toàn. Tuy nhiên, đến hôm nay (30.4) các bãi biển ở Quảng Trị vẫn không một bóng người.

img

Sáng 30.4, lãnh đạo Sở TNMT TP.Đà Nẵng đã tắm biển nhằm khẳng định nước biển an toàn.

Biển Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị) nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng. Những năm trước, cứ vào dịp lễ 30.4 và 1.5 du khách gần xa đổ về đây rất đông. Thế nhưng, mùa biển năm nay vắng khách, hàng quán cùng nhiều dịch vụ ế ẩm đến não lòng. Những chủ hàng quán dọc bãi biển chỉ biết ngồi chụm năm chụm bảy “tán chuyện” xoay quanh chủ đề khác.

Bà Nguyễn Thị Hiền, chủ một quán ăn ở biển Cửa Việt cho biết, những năm trước khách đông, bán buôn có lãi. Còn nay điu hiu vắng bóng, khách bỏ biển, bỏ hải sản nên bán buôn đói kém. Bà Hiền than rằng: “Bây giờ chúng tôi mong sao có lãnh đạo huyện, tỉnh hay các cấp về đây tắm biển, ăn hải sản để nhân dân an tâm tắm biển, chúng tôi có nguồn thu...".

Ông Nguyễn Hữu Thắng – Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, lượng vé tham quan bán ra trong tháng 4 đã giảm 1.000 vé so với tháng 3. Khoảng 30% các tour du lịch đến Quảng Trị bị hủy.

Để khẳng định nước biển an toàn, hôm qua (29.4), ngay tại bãi tắm Cửa Việt, trước mặt nhiều người dân, lãnh đạo tỉnh và cơ quan thông tấn báo chí, ông Nguyễn Trường Khoa – Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Trị đã khẳng định, trước hiện tượng cá chết bất thường trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị, Sở đã lấy 17 mẫu nước phân tích.

img

Ngay tại bãi tắm Cửa Việt, chiều 29.4 ông Nguyễn Trường Khoa – Phó Giám đốc Sở TNMT Quảng Trị đã khẳng định nước biển an toàn.

Kết quả cho thấy 15/17 mẫu nước biển ven bờ đều năm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 10-MT-2015/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước biển. Chất lượng nước biển ven bờ tại thời điểm quan trắc đảm bảo cho mục đích nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và bãi tắm, thể thao dưới nước.

img

Dù đã công bố nước biển an toàn nhưng các hàng quán ở bãi biển Cửa Việt (Quảng Trị)  không một bóng khách

Chiều 30.4, trao đổi với PV Dân Việt về mong muốn của dân, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Bây giờ còn nhiều chuyện còn phải lo cho dân, tôi đang ở biển xã Triệu Lăng (Triệu Phong – PV) để kiểm tra việc cấp phát gạo cho dân. Sẽ có cách xử lý khác chứ nếu ông Chính về biển tắm thì nhiều người lại nghĩ ông Chính diễn, đánh bóng tên tuổi là không nên. Tôi đã suy nghĩ rồi, một mình mình về tắm biển không giải quyết được gì mà phải có đoàn nhiều người”.

Còn ông Nguyễn Trường Khoa – Phó Giám đốc Sở TNMT Quảng Trị cho biết ông đang đi công vụ với đoàn của Chủ tịch tỉnh, chưa có thời gian. “Khi có thời gian, điều kiện thì anh em sẽ đi tắm biển ngay, không vấn đề gì cả. Ngay cả đồng chí Chủ tịch cũng khuyến cáo làm sao đó đi tắm để bà con thấy. Vì chúng tôi tắm, dân, du khách họ theo thì tốt quá chứ có vấn đề gì đâu”.

5 giờ hôm nay (30.4), ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở TNMT TP.Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ đơn vị đã đi tắm biển Phạm Văn Đồng (TP.Đà Nẵng), nơi phát hiện cá chết vài ngày trước đó. Việc làm này nhằm khẳng định thông tin nước biển Đà Nẵng an toàn do Sở này công bố vào ngày 28.4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem