Nước ngoài ồ ạt mua, Bến Tre thiếu dừa

Thứ tư, ngày 15/12/2010 18:32 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do gần đây, nhiều doanh nghiệp ngoài nước ồ ạt đến Bến Tre mua dừa khô, đẩy giá lên cao gấp 2 – 3 lần.
Bình luận 0
img

Tỉnh Bến Tre hiện có 70 doanh nghiệp và gần 1.000 cơ sở chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ trái dừa.

Điều đáng nói là hầu hết các doanh nghiệp này đang đứng trước khó khăn, trong đó có không ít cơ sở sản xuất phải đóng cửa ngừng hoạt động vì không mua được nguồn nguyên liệu.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do gần đây, nhiều doanh nghiệp ngoài nước ồ ạt đến Bến Tre mua dừa khô, đẩy giá lên cao gấp 2 – 3 lần.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến dừa tại địa phương bị cạnh tranh không tương xứng, hoạt động kém hiệu quả hoặc ngừng hoạt động dẫn đến mất việc làm, giảm thu nhập của hàng nghìn lao động .

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem