• Tại Hội thảo “Gạo sạch Việt Nam – Khẳng định vị trí – Vươn tầm quốc tế” được tổ chức ngày 21.12 tại Long An, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng, sự thành công của việc xây dựng thương hiệu gạo Việt cho người Việt mới là nền tảng vững chắc giúp gạo Việt khẳng định vị trí vươn tầm ra thị trường thế giới.
  • Sau khi xem qua các thông tin báo chí trong và ngoài nước trên mạng, nhất là ở Mỹ, tôi phải "vò đầu, bóp trán" cả tiếng đồng hồ để tìm cho mình câu chữ thích hợp theo ý muốn.
  • Ngày 23.5, thông tin từ Trung tâm Lao động ngoài nước (Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTBXH).
  • Chợ tình Khâu Vai (Hà Giang) là một sự kiện du lịch nổi tiếng ở vùng núi phía Bắc. Năm nay, huyện Mèo Vạc đã quyết định tổ chức Tuần văn hóa, du lịch lễ hội “Chợ tình” Khâu Vai năm 2014 trong 3 ngày từ 24 - 26.4.
  • Tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quy định về một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (trong và ngoài nước) trên địa bàn tỉnh với mức cao nhất từ trước đến nay.
  • “Theo đó, thời gian thông tin cụ thể cho báo chí là từ 11 đến 12 giờ, buổi chiều từ 18 đến 19 giờ. Nếu trong quá trình tìm kiếm có phát hiện gì mới, chúng tôi sẽ thông tin về phóng viên biết” - Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu cho biết.
  • Ngày 13.2, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, Chính phủ đã thông qua đề xuất của Bộ LĐTBXH gia hạn chưa xử phạt đối với các lao động đi làm việc ở nước ngoài bỏ trốn khỏi nơi làm việc hoặc ở lại trái phép sau khi hết hạn hợp đồng mà tự nguyện về nước.
  • Tại các đoạn đường trên địa bàn thành phố Nha Trang đang rất nhộn nhịp,tràn ngập nhiều loại hoa và đồ trang trí.
  • Ngày 8.1, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, Bộ đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp XKLĐ giảm chi phí của người lao động đi làm việc tại Đài Loan xuống mức hợp lý.
  • “Hơn 2.700 lao động thuộc huyện nghèo đã đăng ký đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ được hỗ trợ để học lại tiếng Hàn”