Nước sông Ka Long dâng cao, Móng Cái quạnh hiu sau đêm bão

Nguyễn Quý Thứ bảy, ngày 03/08/2019 07:04 AM (GMT+7)
Bão số 3 đi qua TP.Móng Cái (Quảng Ninh) với sức gió mạnh nhất đo được vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10. Nhiều cây cối trên các tuyến phố và Quốc lộ 18 bị đổ gãy.
Bình luận 0

img

img

Một số cây xanh trên tuyến phố Móng Cái bị đổ, không gây thiệt hại khác về người tài sản.

Thông tin với Dân Việt váo sáng nay (3/8), ông Vũ Văn Kinh, Chủ tịch UBND TP.Móng Cái cho biết, từ khoảng 21h đến 22hh30 đêm qua (2/8), Móng Cái có gió cấp 6, cấp 7, mưa to. Đến gần sáng thì mưa vừa và gió giảm dần. Đến thời điểm hiện tại (6h30 ngày 3/8) trời đang mưa và gió nhỏ.

img

Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái vắng vẻ hơn sau bão số 3.

“Sáng sớm nay chúng tôi đã cho rà soát, trên địa bàn thành phố không có thiệt hại, chỉ có những cây xanh bị nghiêng ngả, đổ gãy. Hiện tại nước sông Ka Long đang dâng cao, các lực lượng chức năng thường trực kiểm soát dọc bờ sông biên giới, sẵn sàng triển khai các phương án theo chỉ đạo của thành phố”, ông Kinh nói.

img

Chợ Trung tâm Móng Cái vào lúc 6h sáng nay (3/8) vắng người.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung ương và tỉnh Quảng Ninh, đây là cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông, có sự tương tác và chi phối của các hệ thống khí quyển lục địa cũng như hệ thống gió mùa Tây Nam, nên có diễn biến rất phức tạp về cường độ và hướng di chuyển. Do vậy, cần theo dõi liên tục các thông tin dự báo, cảnh báo được cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương và tỉnh. Trước tình hình trên, để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão, các ban, ngành, địa phương đang tiếp tục tập trung cao độ triển khai các phương án.

img

Hiện tại, nước sông Ka Long dâng do đầu nguồn xuất hiện lũ, tuy nhiên vẫn chưa đến mức báo động.

Theo Trung tâm DBKTTVQG, tối và đêm qua (2/8) bão số 3 đã đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) đã đo được gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9), ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-8. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to như: Móng Cái 209mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 143mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 165mm,…

Hồi 4h ngày 3/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem