Nước xa khó cứu lửa gần

Thứ tư, ngày 07/07/2010 06:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trước tình hình tiêu thụ lúa hè thu khó khăn, giá rớt liên tục, nhiều địa phương khu vực ĐBSCL đã đưa ra các biện pháp cấp bách nhằm tránh để nông dân tiếp tục thua lỗ nặng.
Bình luận 0

Điển hình là UBND tỉnh Bến Tre với công văn chỉ đạo tất cả các doanh nghiệp thu mua lúa trên địa bàn tỉnh này phải đảm bảo mức giá 4.400 đồng/kg. TP.Cần Thơ cũng vừa có chỉ đạo việc tiêu thụ lúa cho dân, trong đó có quy định, giá thu mua phải từ 4.300 - 4.400 đồng/kg để đảm bảo bà con có lãi 30%… Một số tỉnh khác cũng đã có những cuộc họp, văn chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, nắm sát và báo cáo tình hình thu hoạch và tiêu thụ lúa hè thu trong dân để có biện pháp hỗ trợ….

Tuy nhiên, "nước xa khó cứu lửa gần". Một khi các doanh nghiệp vẫn chưa có đầu ra xuất khẩu; khi cơ chế điều hành "giá sàn" xuất khẩu cũ kỹ, kém linh hoạt; sự cạnh tranh không lành mạnh gây bất lợi lẫn nhau vẫn ngang nhiên tồn tại… thì các doanh nghiệp làm ăn chân chính vẫn phải đóng cửa kho ngừng thu mua.

Chỉ có các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, kinh doanh lương thực tại địa phương mới là "cứu tinh" tiêu thụ lúa gạo cho nông dân tại địa phương mình. Và cơ quan chức năng trao quyền đúng nghĩa, đúng tầm cho các doanh nghiệp đồng thời tiết chặt quản lý - xử lý vi phạm cạnh tranh không lành mạnh… là yêu cầu bức bách nhất hiện nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem