Nước xuất khẩu
-
Sau khi phương Tây áp giá trần, Moscow đã tuyên bố ngừng cung cấp dầu thô và các sản phẩm dầu từ ngày 1/2.
-
Theo ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng, Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương, hiện có hai khía cạnh mà các điều tra phòng vệ đang hướng đến ngành gỗ.
-
Từ chỗ là nước xuất khẩu than lớn, Việt Nam đã, đang và sẽ trở thành nước nhập khẩu than số lượng lớn hàng chục triệu tấn/năm. Trong các năm 2014-2018, Việt Nam chỉ nhập từ 3-20 triệu tấn than, nhưng trong vòng 4 năm trở lại đây, số lượng than nhập về Việt Nam đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần.
-
Theo Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại ông Chu Thắng Trung, doanh nghiệp Việt nên quen dần với các cuộc điều tra, khiếu kiện phòng vệ thương mại, coi nó là phổ biến trong thương mại toàn cầu, từ đó xác định chủ động đối diện và phản biện lại nguyên đơn.
-
Theo giới phân tích, giá ngũ cốc và dầu cọ thế giới sẽ hạ nhiệt vào năm 2023 và có tác động tích cực đến biên lợi nhuận gộp của các nhà sản xuất thịt và dầu ăn. Với các doanh nghiệp sản xuất đường và gạo sẽ được hưởng lợi khi giá đường trong nước và giá gạo xuất khẩu tăng.
-
Trong những năm gần đây, ngành tôm cả nước đã có sự phát triển vượt bậc khi luôn nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu về sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, ít ai biết, phía sau sự phát triển vượt bậc ấy còn có cả một nghịch lý...
-
Nhà sản xuất máy bay lớn nhất nước Mỹ Boeing đang phải đối mặt với nguy cơ mất hợp đồng trị giá 12 tỷ USD do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út.
-
8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đã tăng 44,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 1,9 triệu chiếc, vượt qua Đức và chỉ đứng sau Nhật Bản.
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mục tiêu của Moscow là đảm bảo cung và cầu cân bằng.
-
OPEC+ quyết định giảm sản lượng 2% nguồn cung toàn cầu/ngày, bất chấp tranh cãi từ phương Tây rằng tổ chức này đang thông đồng với Nga đẩy giá dầu cao hơn để bảo đảm nguồn thu cho Moscow.