Nuôi bò 3B với đàn 120 con ví như "cỗ máy sản xuất thịt", một nông dân Hà Giang có doanh thu 3 tỷ

Thu Liễu-Thu Biên Thứ tư, ngày 15/02/2023 05:00 AM (GMT+7)
Sau một thời gian lập nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh Cát nhận thấy hiệu quả từ mô hình nuôi bò lai 3B, nên quyết định trở về quê hương Hà Giang để khởi nghiệp với mô hình nuôi giống bò ví như "cỗ máy sản xuất thịt" và hiện có doanh thu hàng tỷ đồng/năm.
Bình luận 0

Thay vì chăn nuôi theo hướng truyền thống, anh Thượng Thái Cát, thôn Mịch B, xã Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), chủ trang trại Cát Lý thực hiện mô hình nuôi bò 3B với quy mô trên 120 con, bước đầu đem lại hiệu quả, thu nhập cao.

Sau một thời gian lập nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh Cát nhận thấy hiệu quả từ mô hình nuôi bò lai 3B, nên quyết định trở về quê hương Hà Giang để khởi nghiệp. 

Với số vốn dành dụm được, anh xây dựng chuồng trại, đầu tư mua 17 con bò; tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm nên đợt đầu bò bị mắc bệnh. 

Không chịu thất bại, anh tích cực đến học tập các mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh, đồng thời tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi trên sách báo và ti vi. Sau thời gian tích lũy kinh nghiệm, anh Cát áp dụng chặt chẽ quy trình chăn nuôi, thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ, nên đàn bò phát triển tốt, ít dịch bệnh. 

Đến nay, sau gần 2 năm chăm sóc, trang trại nuôi bò ủa gia đình anh Cát có trên 120 con, chủ yếu là bò lai 3B và bò vàng địa phương. Thị trường tiêu thụ bò thịt chính là cung cấp cho các lò mổ tại Hà Nội. Năm 2021, anh Cát xuất bán khoảng 50 con bò, trung bình mỗi con trọng lượng 600 – 700 kg, giá bán 95.000 đồng/kg hơi, cho doanh thu gần 3 tỷ đồng.

Nuôi bò 3B với đàn 120 con ví như "cỗ máy sản xuất thịt", một nông dân Hà Giang có doanh thu 3 tỷ - Ảnh 2.

Trang trại bò 3B của anh Thượng Thái Cát, thôn Mịch B, xã Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Anh Cát chia sẻ: Bò 3B là giống cao sản, nuôi không khó bởi có sức đề kháng cao, phàm ăn nên sản lượng thịt rất cao, bò tăng trưởng nhanh. 

Quá trình chăn nuôi tiêm đủ hai loại vắc xin phòng bệnh là Lở mồm long móng và Tụ huyết trùng; chuồng trại phải bảo đảm thoáng mát về mùa Hè, ấm áp về mùa Đông... Nuôi 8 - 9 tháng tuổi bắt đầu vỗ béo, sau 1,5 năm, trọng lượng có thể lên tới 700 kg. 

Để phục vụ thức ăn cho đàn bò, tôi trồng thêm 5 ha cỏ, đồng thời thu mua ngô sinh khối của bà con trong xã dự trữ trong mùa Đông. 

Trong quá trình chăn nuôi, tôi áp dụng tiến bộ KHKT, sử dụng chế phẩm vi sinh làm đệm lót sinh học rải trên nền chuồng nuôi. Với cách làm này, vừa khử được mùi hôi của chất thải vừa hạn chế được bệnh tật, giúp bò sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, nguồn chất thải xử lý làm phân vi sinh cung cấp cho bà con trong và ngoài huyện.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đánh giá: Mô hình nuôi bò 3B của anh Cát đem lại hiệu quả kinh tế cao, khai thác được lợi thế của địa phương và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của người dân, đồng thời là một trong những tấm gương sáng về phát triển kinh tế trên địa bàn xã Thuận Hòa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem