Nuôi bò nhốt chuồng

  • Anh Lê Ngọc Hoài - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Tuyền cho biết: "Ở địa phương, trong lĩnh vực chăn nuôi thì nuôi bò nhốt mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong số hơn 280 hộ nông dân nuôi bò trong xã, nhiều nhà nuôi giống bò lai Sind, bò 3B...
  • Từng bước xóa bỏ tập quán chăn thả gia súc tự nhiên, mô hình trồng cỏ, nuôi bò nhốt chuồng đã trở thành phong trào của nông dân xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Mô hình nuôi bò nhốt chuồng đã góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho nông dân.
  • Anh Phan Thanh Quang ở tỉnh Lai Châu chăn nuôi bò sinh sản nhốt chuồng, chỉ cho ăn cỏ, cám gạo mà thu cả trăm triệu đồng mỗi năm. Điều lạ mà hay là anh Quang tận dụng được nguồn lá ổi trồng trong vườn để cho bò ăn.
  • Hiện đang là mùa mưa, đồng cỏ phát triển sau đợt khô hạn kéo dài, nông dân vùng miền núi tỉnh Phú Yên tập trung nuôi bò. Trong khi các giống bò lai sind khác phải nuôi đúng sức mới phát, thì bò lai 3B (Blanc Bleu Belge) nuôi lớn đến đâu bung đùi, đổ thịt đến đó nên nông dân chọn nuôi nhiều.
  • Trong nhiều năm qua, cùng với việc vận động hội viên nông dân phát huy tính năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, Hội Nông dân (HND) huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La còn làm tốt cồng tác cầu nối giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
  • “Được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), các thành viên trong tổ hợp tác đã đầu tư trồng các loại rau màu. Trung bình mỗi ha cho lợi nhuận 100 triệu đồng/năm, tăng gấp 3-4 lần so với độc canh cây lúa” – đó là chia sẻ của ông Huỳnh Văn Hữu - Tổ trưởng tổ hợp tác (THT) trồng màu ấp Ngãi Phú 1, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
  • Nhờ trồng cỏ voi, nuôi bò nhốt chuồng, mỗi năm “đều như vắt chanh” anh Lò Văn Quý, dân tộc Thái, bản Lè B (xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã có thu nhập 200 triệu đồng/năm. Bà con trong bản nói vui: Nhờ nuôi con ăn cỏ, uống nước lã mà anh Quý thu lãi trên trăm triệu đồng mỗi năm.
  • Anh Lê Xuân Thuyền (48 tuổi, ở thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) xây dựng trang trại với quy mô lớn hơn, đầu tư bài bản và tăng số lượng đàn bò lên đến 40-50 con trong một đợt nuôi, bình quân sau khi trừ các chi phí còn lãi từ 300-400 triệu đồng/năm”
  • Ông Vũ Văn Chắc, bản Co Súc, (xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) nuôi bò sinh sản, bò thịt từ năm 2002 đến nay. Hiện, vào thời điểm cao nhất, ông Chắc có đàn bò lên tới 60 con nhốt chuồng cho lãi gần 500 triệu đồng.
  • Sau khi xuất ngũ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Cuốc, bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã mạnh dạn phát triển kinh tế trang trại tổng hợp trồng xoài tượng da xanh "khổng lồ" và nuôi bò sinh sản. Sau những nỗ lực không mệt mỏi, giờ mỗi năm ông Cuốc có tiền cục, thu mỗi năm cả trăm triệu đồng.