Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau thời gian nuôi 18 tháng (từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2020), tại hộ ông Lê Văn Rớt, thuộc tổ 3, ấp Hòa Thuận I, xã Mong Thọ A, Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, cá chình bông đạt trong lượng trung bình 0,85 – 1 kg/con, tỷ lệ sống 90%.
Sản lượng cá chình bông thu được từ mô hình là 191kg, bán cá chình bông giá 420.000 đồng/kg, thu về 80.220.000 đồng, sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận đạt được 18.966.000 đồng.
Theo ông Lê Văn Rớt chia sẽ, cá chình bông là loài cá có sức đề kháng cao, ít dịch bệnh và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Bên cạnh đó, cần cho cá chình ăn thức ăn tươi sạch, đồng thời phải quản lý nguồn nước tốt mới giúp cá phát phát triển nhanh và ít bị bệnh.
Mặt khác, khi thời tiết thay đổi cần áp dụng quy trình kỹ thuật chặt chẽ, xử lý và quản lý môi trường ao nuôi cá chình tốt. Cho cá ăn đầy đủ dưỡng chất, định kỳ trộn Vitamin C, men tiêu hóa, Premix, thì giúp cá chình lớn nhanh và đạt trọng lượng theo kế hoạch.
Theo đánh giá của các hộ nuôi tại ấp Hòa Thuận I, xã Mong Thọ A, Châu Thành, tỉnh Kiên Giang thì mô hình nuôi cá chình bông thương phẩm trong ao đất sử dụng thức ăn cá tạp là mô hình dễ nuôi, giá bán cá lại cao, có thể tận dụng thời gian nông nhàn để tăng thu nhập gia đình.