Nuôi cá lồng
-
Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Dân Việt, hiện mực nước trên lòng hồ Thủy điện Hòa Bình không gây ảnh hưởng nhiều đến các hộ dân nuôi cá lồng.
-
Tại xã Quảng Thọ, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi cá lồng cho hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Quảng Điền.
-
Các dự án từ vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) trên địa bàn Thanh Hóa phát huy hiệu quả, tạo động lực cho hội viên nông dân liên kết xây dựng các mô hình sản xuất.
-
Tận dụng tiềm năng, lợi thế về diện tích mặt nước của vùng lòng hồ thủy điện, nhiều hộ dân ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã phát triển nghề nuôi cá lồng. Mô hình này đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo và có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Đây là năm thứ 3 tỉnh Lạng Sơn thực hiện dự án mở rộng “Mô hình nuôi cá nheo Mỹ trong lồng bè trên sông và hồ chứa, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” giai đoạn 2021 – 2023 (thuộc dự án khuyến nông Trung ương).
-
Thôn Cồn Sẻ xã Quảng Lộc (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) nằm giữa sông Gianh như một ốc đảo biệt lập. Bà con nơi đây đang đầu tư mô hình nuôi cá lồng. Cả làng Cồn Sẻ có 23 hộ nuôi, với gần 400 lồng cá, chủ yếu nuôi cá chẽm, cá Hồng Mỹ...Đây là các loại cá ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe...
-
Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) nằm giữa dòng sông Gianh như một ốc đảo. Cồn Sẻ được biết đến là vùng quê nghèo, ngày nay, bà con mạnh dạn đầu tư, mở rộng mô hình nuôi cá lồng, gồm nuôi cá chẽm, cá Hồng Mỹ trên sông Gianh, đời sống từ đó khá lên.
-
Sau khi các Nhà máy Thủy điện Sơn La, nhà máy thủy điện Lai Châu đi vào hoạt động đã tạo ra vùng lòng hồ rộng hàng nghìn héc ta ở huyện biên giới Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu). Nắm bắt lợi thế đó, huyện xác định phát triển nuôi cá lồng gắn với du lịch...
-
Người dân làng Thủy Trầm (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) gắn bó với nghề nuôi cá chép đỏ đã nhiều đời nay. Những ngày trước Tết ông Công ông Táo, bà con lại hối hả tát ao, chuyển cá vào trong bể, rồi xuất bán đi các địa phương.
-
Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Hòa Bình, từ đầu năm đến nay, giá bán các loại cá khá ổn định, như cá trắm đen bán tại lồng từ 150 - 180 nghìn đồng/kg, bán theo chuỗi trên 200 nghìn đồng/kg; cá lăng dao động từ 110 - 150 nghìn đồng/kg. Với mức giá cá như vậy, dù giá thức ăn tăng cao nhưng người nuôi cá vẫn có lãi.