Bijender Chauhan 34 tuổi sống ở làng Dhampur (Uttar Pradesh, Ấn Độ). Anh muốn trở thành một nông dân dù cha anh là một nhân viên nhà nước.
Ban đầu anh trồng mía trên mảnh đất 5ha nhưng vật lộn như biết bao người nông dân khác để tìm được lợi nhuận.
Anh cũng trồng mù tạt và đậu xanh nhưng nguồn thu nhập phập phù do khí hậu. Khi mưa xuống, cánh đồng có thể bị úng nước.
Tuy nhiên, cách đây vài năm, người đàn ông này quyết định nuôi trai lấy ngọc nước ngọt. Hiện, thu nhập của anh hàng năm là 800.000 Rupee (~261 triệu đồng).
Bijender Chauhan tìm trên Facebook và Youtube tình cờ thấy nghề nuôi ngọc trai. Khi còn đi học, anh cũng hiểu về cách hình thành ngọc trai tự nhiên.
Sau khóa học 2 ngày tại Trung tâm đào tạo ngọc trai quốc gia ở Nagpur, Ấn Độ, Bijender Chauhan đào một cái ao
Theo người đàn ông dám nghĩ dám làm, nghề nuôi ngọc trai đòi hỏi ít nhân công có thể tạo sinh kế ngay cả trong ao chỉ 3x3m.
Trai được mua về phải làm quen với môi trường nước từ 8-10 ngày, nếu tiến hành các công đoạn, chúng có thể chết.
Sau khi trải qua nhiều công đoạn, các con trai đạt chất lượng được cấy nhân. Chúng được treo vào lưới trong khoảng thời gian từ 9 đến 24 tháng; đôi khi thậm chí 36 tháng để hình thành ngọc.
Các viên ngọc trai được bán với mức giá 200-250 Rupee/viên (~65.000 đồng - 81.000 đồng). Ngay cả khi nuôi 1000 con trai mà 500 con chết vẫn có 500 viên ngọc trai và kiếm được 100000 rupee (~32 triệu đồng).
Ban đầu, anh đối mặt với việc 50% con trai bị chết. Dù vậy nhưng trong năm đầu tiên anh đã lãi 150000 Rupee (~49 triệu đồng).
Hiện, anh có 4 ao nuôi trai lấy ngọc với hơn 15.000 con. Chi phí ban đầu để mua trai, chi phí nhân công nuôi rẻ hơn nhiều so với lợi hhuận.
Ngoài nuôi trai lấy ngọc thành công, anh còn hướng dẫn, giúp các nông dân khác về cách nuôi trai lấy ngọc qua các cuộc hội thảo.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.