Một xã của tỉnh Ninh Thuận nuôi đàn gia súc lên tới hơn 22.000 con, trong đó có tới hơn 11.000 con dê

Thứ năm, ngày 14/07/2022 13:06 PM (GMT+7)
Đến nay, trên địa bàn xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đã phát triển đàn gia súc trên 22.000 con; trong đó, đàn dê, cừu khoảng 10.000 con.
Bình luận 0

Thời gian qua, huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã mở ra hướng đi mới giúp nông dân nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. 

Thay vì chăn nuôi theo truyền thống như trước đây, hiện nay nhiều hộ đã biết chọn các loại vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao; trong đó, mô hình chăn nuôi cừu, dê sinh sản ở xã Phước Trung là điển hình.

Nhận thấy điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi dê sinh sản, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và vốn tích lũy của gia đình, năm 2014, chị Lê Thị Kim Sang ở thôn Rã Giữa (xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) quyết định mua 15 con dê cái sinh sản về nuôi; đồng thời làm chuồng trại bài bản, đào ao tích nước và trồng cỏ voi bổ sung thức ăn tươi cho đàn gia súc trong mùa khô, nhờ đó giúp đàn dê tăng trưởng nhanh và sinh sản ổn định. 

Hiện tổng đàn của gia đình chị đã phát triển được gần 100 con, mỗi năm xuất bán dê thịt từ 40-50 con, thu nhập gần 100 triệu đồng. 

Một xã của tỉnh Ninh Thuận nuôi đàn gia súc lên tới hơn 22.000 con, trong đó có tới hơn 11.000 con  - Ảnh 1.

Mô hình chăn nuôi dê, cừu sinh sản giúp kinh tế gia đình chị Lê Thị Kim Sang ở thôn Rã Giữa (xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) ngày càng phát triển.

Chị Sang, chia sẻ: Được xã quan tâm tạo điều kiện cho vay vốn để phát triển chăn nuôi, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cũng như phòng bệnh cho đàn gia súc, nhờ đó tôi đã làm chủ được kỹ thuật trong chăn nuôi, giúp kinh tế gia đình ngày càng phát triển. 

Cũng như chị Sang, năm 2018, gia đình chị Katơr Thị Ốm ở thôn Rã Trên được Nhà nước hỗ trợ 7 con dê giống và được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, nhờ đó gia đình chị biết cách chăm sóc và phòng bệnh cho đàn dê, giúp đàn dê sinh trưởng và phát triển nhanh. 

Chị Ốm phấn khởi: Địa bàn vùng núi chăn nuôi dê thuận lợi, ban ngày thả dê lên núi ăn lá cây, đến chiều về chuồng bổ sung thêm cỏ voi và muối đá liếm cho dê khỏe mạnh, tăng sức đề kháng. Trước đây, nuôi dê cột dưới nền đất ẩm thấp, dê sinh sản kém, dễ bệnh vào mùa mưa, hiện nay nuôi dê trên chuồng cao, đàn dê phát triển nhanh, ít dịch bệnh. 

Hiện đàn dê nhà tôi hơn 30 con, dê đực nuôi khoảng 15 kg thì bán, còn dê cái tiếp tục nuôi để gầy đàn. Nhờ được Nhà nước hỗ trợ con giống để chăn nuôi nên kinh tế của gia đình ngày càng phát triển.

Phước Trung là xã miền núi, diện tích đất rừng chiếm khoảng 80%, điều kiện khí hậu không được thuận lợi, mưa ít, nắng nhiều nên trồng trọt không hiệu quả. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, từ năm 2015 đến nay, UBND xã đã vận động gần 100 hộ chuyển sang mô hình chăn nuôi dê, cừu sinh sản. 

Qua hơn 7 năm triển khai, mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Đến nay, trên địa bàn xã đã phát triển đàn gia súc trên 22.000 con; trong đó, đàn dê, cừu khoảng 10.000 con.

Đồng chí Đạo Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trung (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) cho biết: Trong những năm qua, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để giúp các hộ gia đình nâng cao thu nhập, địa phương cũng được hưởng nhiều chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ để giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả được nhân rộng. 

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời chú trọng tạo điều kiện bà con nguồn vốn triển khai các mô hình có hiệu quả.

Kha Hân (Báo Ninh Thuận)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem