Nuôi gà kiểu gì mà chị nông dân Bến Tre cứ nói bán được rồi là có thương lái vô nhà mua ngay?

Thứ hai, ngày 26/12/2022 18:51 PM (GMT+7)
Chị Nguyễn Thị Kiều Em, sinh năm 1986, ấp Thanh Tây, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) chăn nuôi gà thịt (thương phẩm) được 10 năm. Tích lũy kinh nghiệm nuôi gà thương phẩm, chị Kiều Em có thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm.
Bình luận 0

Tốt nghiệp THPT (năm 2004), chị Nguyễn Thị Kiều Em quyết định học ngành đồ họa của Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ mới ở TP. Hồ Chí Minh, với thời gian đào tạo là 2 năm. 

Đầu năm 2017, chị tốt nghiệp ra trường và tham gia làm việc cho một studio áo cưới tại TP. Hồ Chí Minh, tạo nguồn thu nhập cho bản thân.

Đến năm 2010, chị Kiều Em kết duyên cùng anh Nguyễn Văn Hai (35 tuổi, nguyên quán Thôn Nam Xuân, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). 

Trái ngọt cho tình yêu của chị Kiều Em và anh Văn Hai là 2 người con chăm ngoan, học giỏi (con trai lớn 12 tuổi, học lớp 6, con gái nhỏ 9 tuổi, học lớp 3).

Năm 2012, chị Kiều Em bắt đầu khởi nghiệp phát triển kinh tế gia đình với công việc chăn nuôi gà thương phẩm. Chị nuôi gà ở quê nhà được 2 năm rồi chuyển về quê chồng sinh sống.

Đến năm 2016, vợ chồng chị trở về ấp Thanh Tây, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc sinh sống và tiếp tục chăn nuôi gà thương phẩm. Trước hết, chị tận dụng diện tích đất của gia đình ruột (1,5 công đất, ở ấp Thanh Tây) nuôi từ 1 - 2 ngàn con gà khởi đầu cơ nghiệp.

Nuôi gà kiểu gì mà chị nông dân Bến Tre cứ nói bán được rồi là có thương lái vô nhà mua ngay? - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Kiều Em chăm sóc đàn gà của gia đình tại ấp Thanh Tây, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre).

Đến nay, chị thuê thêm 7 công đất (4 triệu đồng/công/năm, ở ấp Sùng Tân, xã Tân Thanh Tây) để phát triển đàn gà.

Trên 8,5 ngàn m2 (đất nhà và mướn), chị Kiều Em thiết kế 9 chuồng để nuôi gà thương phẩm. Mỗi chuồng có chiều dài 12m và chiều rộng 5m. Ban đầu, chị Kiều Em chỉ xây dựng chuồng nuôi tạm bợ với mái lợp lá, dựng cột bằng các cây vụn do người dân xung quanh cho. 

Hiện tại, đàn gà của gia đình chị lên tới 9 ngàn con (trung bình 1 ngàn con/chuồng), con giống mua tại huyện Giồng Trôm. 

Một năm, chị xuất bán 2 lứa gà thịt (từ 4 - 5 tháng/lứa). Theo chị Kiều Em, mỗi lứa bán gà thịt được giá (từ 80 ngàn đồng/kg) thì chị lãi 10 triệu đồng/ngàn con. 

Thương lái đến tận chuồng nuôi thu mua gà. Đến nay, chị đầu tư xây dựng chuồng trại khang trang (cột thép, lợp tole), chi phí từ 15 - 20 triệu đồng/chuồng từ lợi nhuận chăn nuôi. 

Nền chuồng nuôi gà được lót mảnh bao và trấu (rải khoảng 15 bao/chuồng) để thu nhận phân bán (50 - 60 bao/ngàn con). 

Cứ 10 ngày, chị rải độn chuồng 1 lần (1 bịch/chuồng, 70 ngàn đồng/kg) giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi cũng như phòng bệnh cho gà.

“Vợ chồng tôi cùng nhau thay phiên chăm sóc gà ở 2 nơi khác, tùy thuộc vào thời gian thích hợp của từng người. Bởi nuôi gà thương phẩm cần phải theo dõi sát sao cũng như canh từng giai đoạn sinh trưởng của gà”, chị Kiều Em chia sẻ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thanh Tây Nguyễn Thị Luyện cho biết: Chi hội Phụ nữ ấp Thanh Tây có 288 hội viên, mỗi hội viên chọn mô hình phát triển kinh tế gia đình phù hợp điều kiện của gia đình. Chị Nguyễn Thị Kiều Em là một hội viên phụ nữ ấp tích cực trong lao động, phát triển kinh tế gia đình hiệu quả với công việc chăn nuôi gà thương phẩm. 

Ngoài lo kinh tế, chị Kiều Em còn tích cực, hăng hái tham gia mọi hoạt động, phong trào phụ nữ giúp ích cho xã hội. Tháng 7-2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) đã giới thiệu chị Nguyễn Thị Kiều Em đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

Ngoài ra, mô hình chăn nuôi gà thương phẩm của chị Kiều Em đã được nhân rộng cho 22 hộ trên địa bàn xã. Chị Kiều Em luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cùng người chăn nuôi gà thịt ở địa phương.

Lê Đệ (Báo Đồng Khởi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem