Chặt bỏ vườn chôm chôm trồng cây cảnh báo mùa Xuân về, một người Bến Tre là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 07/09/2022 05:43 AM (GMT+7)
Anh Huỳnh Văn Tâm (người dân địa phương thường gọi là Tèo; ấp Tân Trung, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) mạnh dạn chặt bỏ 1,7ha trồng cây chôm chôm, chuyển sang trồng mai vàng ghép. Anh Tâm là một trong 100 nhà nông được bình chọn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022".
Bình luận 0

Đốn bỏ 1,7ha chôm chôm, chuyển sang trồng mai vàng ghép

Anh Huỳnh Văn Tâm cho biết, trước năm 2015, anh trồng cây chôm chôm với 3 loại gồm: chôm chôm Java, chôm chôm Thái và chôm chôm đường.

"Tôi trồng cây chôm chôm trên tổng diện tích 1,7ha, do được chăm sóc tốt nên cây phát triển mạnh. Tới mùa thu hoạch, có mối lái đến tận vườn mua chở đi tiêu thụ ở Trung Quốc. Tuy nhiên, phần lớn chôm chôm tôi trồng chỉ bán được với giá 3.000- 5.000 đồng/kg, thu lợi chưa tới 100 triệu đồng/vụ/năm" - anh Tâm nói.

Nông dân xuất sắc 2022 đến từ Bến Tre là người trồng rất nhiều cây mai vàng - Ảnh 1.

Anh Huỳnh Văn Tâm ở ấp Tân Trung, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Xây

Nông dân xuất sắc 2022 đến từ Bến Tre là người trồng rất nhiều cây mai vàng - Ảnh 2.

Anh Huỳnh Văn Tâm ở tỉnh Bến Tre mạnh dạn đốn bỏ 1,7ha chôm chôm, chuyển sang trồng mai vàng ghép đã trở thành "Nông dân xuất sắc 2022". Ảnh: Huỳnh Xây

Do diện tích lớn mà thu lợi thấp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên năm 2015 anh Tâm quyết định, chuyển 1.000m2 làm cây mai vàng ghép để bán thử nghiệm. 2 năm sau đó, cây mai vàng ghép được đưa ra thị trường và có rất nhiều khách tìm mua, thu lợi cao. Từ đây, anh Tâm mạnh dạn chuyển dần diện tích còn lại sang trồng mai vàng ghép.

Anh Huỳnh Văn Tâm ở ấp Tân Trung, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre chia sẻ về quá trình trồng mai vàng ghép. Video: Huỳnh Xây

Theo anh Tâm, từ khi chuyển sang trồng cây mai vàng ghép, nguồn thu nhập của gia đình anh ngày càng được cải thiện. Ở những năm đầu chuyển đổi cây trồng, anh khá vất vả khi tìm nguồn cây mai vàng con làm gốc ghép và nguồn bo giống - 2 nguyên liệu chính để tạo thành 1 sản phẩm mai vàng ghép.

Về sau anh Tâm đã có thể tự sản xuất cây mai vàng con và bo giống, không lo nguồn cung thiếu hụt và đảm bảo chất lượng sản phẩm mai vàng bán ra cho khách hàng.

"Trồng cây mai vàng ghép tốn ít chi phí đầu tư, cây con làm gốc ghép có thể tự ươm hạt (mua với giá rất thấp), nguồn bo tôi cũng đã chuẩn bị sẵn nhiều vô số. Ngoài ra, tiền thuê nhân công ở địa phương phục vụ công việc ghép bo cũng không cao" - anh Tâm chia sẻ.

Theo phóng viên tìm hiểu, anh Tâm chỉ sản xuất và bán mai vàng ghép dạng cây nhỏ từ 2-3 năm tuổi. Sản phẩm anh bán ra là đảm bảo ra hoa (bông) mới thu tiền khách hàng.

Anh Tâm khoe, trồng mai vàng ghép tuy cực hơn trồng chôm chôm trước đây nhưng giá bán và nguồn khách hàng ổn định. Nếu năm nay bán không hết, có thể để năm sau bán với giá cao hơn (cây mai vàng năm sau to hơn năm trước).

"Tôi chuyển sang trồng mai vàng ghép là quyết định đúng đắn. Nhờ nó (cây mai vàng ghép - PV) mà cuộc sống tôi có của ăn của để như ngày nay. Mới đây, tôi còn xây dựng được căn nhà khang trang" - anh Tâm tâm sự.

Mỗi năm ghép 100.000 cây mai vàng, khách khắp nơi tìm đến mua

Anh Tâm cho hay, thông thường từ sau Tết Nguyên đán đến hết tháng 8 âm lịch, anh tập trung ghép mai vàng, chăm sóc cây sao cho phát triển tốt nhất có thể. Từ tháng 9 âm lịch đến cận Tết Nguyên đán là thời điểm khách hàng các nơi tìm đến mua mai vàng ghép của anh.

Nông dân xuất sắc 2022 đến từ Bến Tre là người trồng rất nhiều cây mai vàng - Ảnh 4.

Mỗi năm, anh Huỳnh Văn Tâm ghép được 100.000 cây mai vàng chờ khách khắp nơi tìm đến mua. Ảnh: Huỳnh Xây

Nông dân xuất sắc 2022 đến từ Bến Tre là người trồng rất nhiều cây mai vàng - Ảnh 5.

Vườn trồng mai vàng ghép của anh Huỳnh Văn Tâm. Ảnh: Huỳnh Xây

"Từ tháng 9 âm lịch đến Tết Nguyên đán, nơi này rất nhộn nhịp, khách đến mua mai vàng ghép rất nhiều. Khách hàng tìm đến tôi ở khắp các vùng miền, nhưng chủ yếu đến từ miền Bắc. Đa số khách hàng cho biết, ở miền Bắc, cây mai vàng không ra hoa được vào dịp tết, nhất là cây nhỏ từ 2 năm tuổi, còn tôi thì làm ra hoa được nên tìm mua, đem ra miền Bắc bán lại" - anh Tâm thông tin.

Theo anh Tâm, khách đến mua mai vàng ghép của anh mua số lượng rất lớn, có người mua 1.000 cây, nhưng cũng có người mua 10.000 cây. Tùy theo số lượng khách mua và tùy theo kiểu dáng, số tuổi của cây mai vàng mà có giá bán khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, giá dao động từ 70.000-80.000 đồng đối với dạng cây nhỏ và từ 300.000 - 400.000 đồng đối với dạng cây lớn.

Do số lượng khách mua mai vàng ghép hàng năm không giống nhau nên anh Tâm không thống kê lượng hàng bán ra cũng như doanh thu hàng năm. Dù vậy, anh cho hay, từ 5 năm qua, năm nào anh cũng ghép được 100.000 cây mai vàng. Hiện tại, trong vườn anh Tâm đang có sẵn từ 200.000-300.000 cây mai vàng chờ khách đến mua.

Nông dân xuất sắc 2022 đến từ Bến Tre là người trồng rất nhiều cây mai vàng - Ảnh 6.

Hiện tại, trong vườn anh Huỳnh Văn Tâm đang có sẵn từ 200.000-300.000 cây mai vàng. Ảnh: Huỳnh Xây

Nông dân xuất sắc 2022 đến từ Bến Tre là người trồng rất nhiều cây mai vàng - Ảnh 7.

Anh Huỳnh Văn Tâm tự sản xuất cây mai vàng con để làm gốc ghép. Ảnh: Huỳnh Xây

Mai vàng ghép của anh Tâm có một số ưu điểm hơn hẳn cây mai vàng nguyên thủy (cây mai được trồng từ hạt và phát triển tự nhiên). Cụ thể, có thể ra hoa sớm từ năm thứ 2 sau khi trồng, đến năm thứ 3 ra hoa nhiều theo ý thích còn mai vàng nguyên thủy trồng được 5 năm trở lên mới ra hoa và hoa ít, khó làm hoa; mai vàng ghép ra hoa từ 8-12 cánh với màu rực rỡ còn cây mai vàng nguyên thủy màu nhạt hơn; mai vàng ghép vào chậu dễ vận chuyển, có sức sống mạnh, có thể đem xuống nền đất trồng bất cứ lúc nào.

Hiện anh Tâm có khoảng 5 nhân công phụ anh chăm sóc mai vàng hàng ngày, riêng thời gian ghép mai vàng có tới hàng chục người. Ở xã Hưng Khánh Trung B, đặc biệt là ấp Tân Trung có rất nhiều hộ dân sản xuất mai vàng ghép bán nhưng chủ yếu làm nhỏ lẻ, riêng anh Tâm là người làm số lượng lớn.

Ông Huỳnh Văn Tâm là 1 trong 100 nông dân tiêu biểu nhất cả nước được Hội đồng Chung khảo Trung ương Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam bình chọn xứng đáng nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022".

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022" sẽ diễn ra trọng thể tại thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022); kỷ niệm 10 năm Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam (2013-2022).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem