Nuôi gà lai chọi trên cát ven biển Hà Tĩnh sát tết bán được giá, tết Nhâm Dần nông dân rủng rỉnh tiền tiêu

Tập Thỏa Thứ hai, ngày 24/01/2022 19:00 PM (GMT+7)
Còn khoảng 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giống gà lai chọi do nông dân nuôi trên cát ven biển Hà Tĩnh bán được giá. Nông dân nuôi gà lai chọi tết năm nay rủng rỉnh tiền tiêu.
Bình luận 0

Clip: Nông dân xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nuôi gà lai chọi trên cát, gần sát tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 giá gà tăng mạnh, bà con có lời.

Nhiều hộ dân vùng ven biển xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) nuôi gà lai chọi để phát triển kinh tế, giúp nhiều gia đình thoát nghèo.

Hà Tĩnh: Gà lai chọi “hút khách” dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Ngà, trú tại thôn Bắc Hòa, xã Yên Hòa, Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) nói, giá gà lai chọi tăng mạnh ngày cận Têt Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: PV

Hiện nay, xã Yên Hòa hiện có hơn 170 hộ nuôi gà lai chọi theo tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 150.000 con/năm. Thời điểm này, nhiều nông dân đã bán gần hết gà thịt. Dự báo, gà thịt không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường Tết Nhâm Dần.

Hà Tĩnh: Gà lai chọi “hút khách” dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - Ảnh 3.

Đàn gà lai chọi của nhiều hộ gia đình vùng ven biển xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) nuôi lên đến hàng nghìn con. Ảnh: PV

Ông Trần Văn Ngà, trú tại thôn Bắc Hòa, xã Yên Hòa nói: "Gia đình tôi nuôi gà giống gà lai chọi được 10 năm, sản lượng mỗi năm xuất ra thị trường khoảng 1,5 vạn con. Những ngày này có rất đông thương lái đến để mua gà để cung ứng thị trường Tết Nguyên đán.

Hà Tĩnh: Gà lai chọi “hút khách” dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - Ảnh 4.

Ông Trần Văn Ngà tranh thủ cho gà lại chọi ăn trước khi xuất bán. Ảnh: PV

Cứ khoảng 4h sáng cho đến tối đêm, có rất nhiều đoàn đi xe máy mang theo lồng đựng gà đến, mỗi xe như vậy họ mua khoảng 4 tạ gà. Tháng cuối năm này, gia đình chúng tôi bán được hơn 1.000 con gà. Nhờ công việc này mà chúng tôi có nguồn thu nhập khá".

Hà Tĩnh: Gà lai chọi “hút khách” dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - Ảnh 5.

Gà lại chọi thức ăn chủ yếu là lúa, chuối, ngô, rau... Ảnh: PV

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc khoa học, tiêm phòng đầy đủ và đầu tư chuồng trại bài bản nên đàn gà có chất lượng tốt, thịt thơm ngon, được nhiều khác khách hàng tin tưởng lựa chọn. Sau 90 -100 ngày, đàn gà phát triển nhanh, khỏe mạnh đạt trọng lượng khoảng 2,5 - 3kg/ con là xuất bán.

Hà Tĩnh: Gà lai chọi “hút khách” dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - Ảnh 6.

Theo bà Trương Thị Công, trú tại thôn Phú Hoà, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), gà lai chọi thịt thơm, ngon, giá tăng cao ngày cuối năm. Ảnh: PV

Đang chăm sóc đàn già của gia đình, bà Trương Thị Công, trú tại thôn Phú Hoà, xã Yên Hòa hồ hởi cho biết: "Những ngày gần đây có rất nhiều thương lái đến thu mua gà. Gia đình tôi có 1 tấn gà phục vụ tết, nhưng đến nay đã bán được 7 tạ chỉ còn 3 tạ nữa, số gà này đến Tết sẽ được bán hết.

Hà Tĩnh: Gà lai chọi “hút khách” dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - Ảnh 7.

Giá gà lai chọi hiện tại là 65.000-70.000đồng/kg. Ảnh: PV

Với giá gà hiện tại là  65.000-70.000đồng/kg, gia đình tôi lãi khoảng 10 triệu/ tấn gà. Hiện tại, ở thôn Phú Hoà có rất nhiều người nuôi gà, và đây được xem là công việc chủ lực phát triển của địa phương".

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Dương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Hòa, cho biết: "Yên Hoà là xã viên biển, nguồn đất nông nghiệp hạn chế nên nhiều người dân đã chọn cách nuôi gà lai chọi trên cát để phát triển kinh tế.

Hà Tĩnh: Gà lai chọi “hút khách” dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - Ảnh 8.

Đàn gà lại chọi của bà Trương Thị Công có cân nặng trung bình 1,2 - 1,8k/con. Ảnh: PV

Mô hình nuôi gà được xem là mũi nhọn phát triển kinh tế của địa phương. Xã Yên Hòa là "thủ phủ" nuôi gà lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh, với quy mô khoảng 170 hộ nuôi, trên 120.000 con/năm. Mô hình nuôi gà lai chọi trên đất cát đã giúp nhiều hộ gia đình có nguồn thu nhập có nguồn thu nhập cao, góp phần xóa đói giảm nghèo.

"Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật nuôi gà lai chọi đúng tiêu chuẩn VietGAP, gà ở xã Yên Hòa có chất lượng, được nhiều thị trường khó tính ưa chuộng. Hiện tại, có rất nhiều thương lái từ các địa phương khác nhau đến mua gà về bán Tết, giúp bà con có khoản tiền cục, chi tiêu thoải mái hơn vào các ngày lễ, Tết"- bà Nguyễn Thị Dương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem