Từ năm 2021-2023, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng 2 mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc nước ngọt phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu với 21 hộ tham gia.
Theo đó, để triển khai mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp chặt chẽ với Trạm khuyến nông các huyện để chọn điểm, chọn hộ, giao nhận giống, vật tư…, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo. Đồng thời phối hợp cùng với lãnh đạo và cán bộ phụ trách mô hình trong việc theo dõi, chỉ đạo các hộ nuôi trai nước ngọt lấy ngọc của dự án.
Mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại Vĩnh Phúc được kỳ vọng sẽ tạo hướng đi mới, giúp nông dân làm giàu, liên kết sản xuất. Ảnh: TTKN
Ông Trần Văn Chín (xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) tham gia mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc từ tháng 1/2022 với 2.500 con trai giống. Trong quá trình nuôi, gia đình ông tuân thủ đúng theo quy trình kỹ thuật được hướng dẫn và toàn bộ trai nuôi đang phát triển tốt, khỏe mạnh. Ông Chín đang phấn khởi, mong chờ đến cuối năm để thu hoạch trai nuôi và dự định sẽ mở rộng thêm diện tích, số lượng trai nuôi lấy ngọc trong thời gian tới.
Tương tự, hộ gia đình ông Vũ Đại Quân (xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) cũng tham gia mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc với quy mô nuôi 2.500 con trai giống.
Ông Quân chia sẻ: "Tham gia mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc, tôi không chỉ được cấp con giống mà còn được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật, nhận chế phẩm sinh học gây màu nước và thuốc, hóa chất trong quá trình nuôi trồng. Đến thời điểm này, số lượng trai nuôi đã được cấy ngọc phát triển khá đồng đều, ổn định, tỷ lệ sống đạt 98%, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao".
Các hộ dân thường xuyên được tập huấn kỹ thuật nuôi trai nước ngọt lấy ngọc. Ảnh: TTKN
Ông Nguyễn Văn Quân, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nuôi trai nước ngọt lấy ngọc nước ngọt là một nghề cho hiệu quả kinh tế cao. Thịt trai được dùng làm thực phẩm hoặc thức ăn phục vụ chăn nuôi. Ngọc trai được bán cho khách du lịch trong và ngoài nước sẽ là một hình thức xuất khẩu tại chỗ, làm tăng doanh thu và giá trị của sản phẩm. Còn các sản phẩm khác từ trai cũng có thể sử dụng làm đồ thủ công mỹ nghệ.
Mặt khác, trai được nuôi chủ yếu ở phần đáy ao nên có thể kết hợp với nuôi các loại thủy sản khác để tận dụng tối đa các tầng nước trong thủy vực.
"Việc triển khai mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu thành công, đem lại kết quả tốt sẽ là cơ sở để người nuôi trồng thủy sản có thêm lựa chọn đối tượng nuôi trong sản xuất. Đây cũng là mô hình được kỳ vọng sẽ tạo hướng đi mới cho nông dân với lợi thế khai thác tối đa tiềm năng mặt nước theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho nông hộ" - ông Quân nói.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.