Trung tâm khuyến nông
-
Ngành công nghiệp nuôi tôm nước lợ đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ra thế giới. Để góp phần xây dựng các mô hình nuôi tôm hiệu quả, tiên tiến, năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) đã triển khai nhiều mô hình nuôi tôm hiệu quả ở Bắc Trung Bộ.
-
Khi thế giới đang tập trung vào những vùng nguyên liệu rộng lớn, cánh đồng lớn thì ở Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều hộ sản xuất nhỏ, do đó việc tăng cường năng lực cho các hợp tác xã là rất cần thiết, qua đó tăng cường năng lực cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ.
-
Lần đầu tiên các thành viên HTX Nam Cường, xã Yên Cường (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) áp dụng một kỹ thuật đặc biệt cho cây khoai tây do các chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn, đó là khử trùng đất bằng năng lượng mặt trời mà không hề gây tốn kém thêm nhiều chi phí.
-
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không chăn thả gia súc, gia cầm khi trời mưa hoặc nhiệt độ môi trường dưới 10 độ C.
-
Từ nguồn kinh phí khuyến nông, khuyến ngư tỉnh năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện mô hình nuôi cá thát lát cườm thương phẩm trong ao tại huyện Sơn Tây. Sau 7 tháng thực hiện, cá thát lát đạt trọng lượng bình quân 0,45kg/con, tổng thu từ mô hình đạt gần 180 triệu đồng.
-
Việc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm ngay từ đầu vụ với HTX Hoàng Linh đã giúp các hộ nông dân xã Lan Giới (huyện Tân Yên, Bắc Giang) yên tâm tham gia mô hình trồng ngô ngọt. Bên cạnh đó, bà con còn được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ về vật tư, quy trình kỹ thuật…
-
Năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai xây dựng mô hình sản xuất cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm, cụ thể là trồng hoa cúc chi tại HTX nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) với quy mô 3ha, năng suất dự kiến đạt 8,5 tấn hoa tươi/ha.
-
“A còng”, một thương hiệu dân dã, nhắc đến ai cũng nhận ra ngay là sản phẩm của Khuyến nông Việt Nam
Nói đến Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp, từ bà con nông dân, cán bộ khuyến nông đến các nhà quản lý, nhà khoa học nông nghiệp đều nhận ra ngay đó là một thương hiệu trong hoạt động thông tin tuyên truyền của Khuyến nông Việt Nam, rất quen thuộc và hữu ích với nhà nông. -
Từ chỗ là một nghề sản xuất phụ, mang tính chất tự cấp tự túc, qua công tác khuyến nông, khuyến ngư mà nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt đã phát triển vượt bậc, trở thành ngành sản xuất hàng hóa, mỗi năm đem về cho đất nước hàng tỷ USD.
-
Trong 30 năm qua, hệ thống khuyến nông Bắc Giang đã tạo nên những kết quả ngoạn mục, các phương pháp khuyến nông tiên tiến được truyền đạt và áp dụng một cách hiệu quả, góp phần tăng năng suất cây trồng và vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cải thiện đời sống người dân.