“Nướng” tiền vào game, bố mẹ bỏ con 1 tuổi chết đói

Thứ ba, ngày 13/03/2012 14:08 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một cặp vợ chồng người nghiện chơi game đến nỗi thà bỏ tiền chơi game còn hơn mua sữa cho đứa con mới đầy 1 tuổi. Chỉ được ăn nước cháo loãng thiếu dinh dưỡng, em bé này đã tử vong
Bình luận 0

Cặp vợ chồng Đài Loan (Trung Quốc) này dành ít nhất 5-6 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho việc chơi game. Người chồng, 23 tuổi, hiện đang làm lau dọn tại một sân bay còn người vợ, 22 tuổi, thất nghiệp ở nhà nuôi con.

img
 

Với đồng lương ít ỏi kiếm được, thay vì chi tiêu sinh hoạt phí và mua sữa cho con, đôi vợ chồng này dùng hết số tiền vào việc chơi game online.

Hàng xóm cặp vợ chồng này cho biết, trong một năm nuôi con, họ chỉ mua đúng một hộp sữa bột khi con được 9 tháng tuổi. Bé gái tội nghiệp đã được 1 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng.

Ngày 23.2 vừa qua, trong lúc chơi game tại nhà, cặp vợ chồng này phát hiện con mình chết trên giường.

Vì tội bỏ đói con và thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, tòa án địa phương đã kết án 5 năm 4 tháng tù đối với đôi vợ chồng trẻ này.

Theo Beijingshots

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem