Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hôm nay 3/10, thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre cho biết, địa phương đã thả hơn 500 triệu con ong ký sinh để diệt sâu đầu đen hại dừa.
Cụ thể, năm 2023, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cùng các huyện đã thả hơn 150 triệu ong ký sinh. Từ đầu năm 2024 đến nay, thả hơn 150 triệu ong ký sinh.
Ong ký sinh sau khi được thả ra môi trường tự nhiên sẽ ký sinh trên sâu đầu đen và tấn công, tiêu diệt chúng ở cả giai đoạn nhộng, sâu non.
Theo thống kê, hiện nay, tổng diện tích dừa nhiễm sâu đầu đen ở tỉnh Bến Tre hơn 600ha (tổng diện tích trồng dừa ở Bến Tre là hơn 78.100 ha).
Các tổ trồng trọt và bảo vệ thực vật các huyện đang phối hợp UBND các xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre tăng cường rà soát lại diện tích nhiễm phát sinh, để sớm phát hiện, triển khai phòng trừ, không để lây lan thành ổ dịch lớn, khó kiểm soát về sau.
Đồng thời, tổ chức tuyên truyền người dân không phun xịt thuốc sau khi thả ong để bảo vệ nguồn ong ký sinh ngoài đồng nhằm đảm bảo hiệu quả phòng trừ.
Theo ông Võ Văn Nam - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre, thời gian qua, thời điểm nắng nóng, sâu đầu đen có điều kiện thuận lợi phát triển, nhưng thời điểm này khó nhân nuôi, phóng thích ong ký sinh. Do đó, gây phát sinh các diện tích dừa nhiễm sâu đầu đen.
Hiện đang vào mùa mưa, điều kiện tốt để nhân nuôi ong ký sinh nên ngành chức năng địa phương tổ chức nhân nuôi, để thả ong ký sinh.
Ông Nam khuyến cáo người dân cần chủ động thường xuyên thăm vườn, cắt tỉa tàu lá hoặc lá chết bị sâu gây hại trên cây dừa và cây ký chủ phụ (cau, dừa nước, cọ, chuối...). Đồng thời, tiêu hủy bằng cách đốt hoặc vùi xuống nước nhằm làm giảm mật số sâu hại dừa.
Theo phóng viên tìm hiểu, sâu đầu đen hại dừa có tên khoa học là Opisina arenosella Walker. Loại sâu này có nguồn gốc từ miền Nam Ấn Độ và Sri Lanka từ giữa thế kỷ 19, sau đó lây lan, gây hại tại 16 quốc gia của châu Á như, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc,…
Tại Việt Nam, sâu đầu đen hại dừa xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 7-2020 tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Sau đó lây lan đến các tỉnh lân cận như như Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.