Ổ mại dâm chuyên phục vụ tài xế xe tải: Dùng đèn pin chèo kéo, ra giá 400.000 đồng/lượt

Thăng Bình Thứ bảy, ngày 06/03/2021 10:55 AM (GMT+7)
Khách mua dâm chủ yếu là các tài xế xe tải đường dài, mỗi tối Trần Minh Hải đứng trước quán soi đèn pin chèo kéo khách và ra giá cho mỗi lần mua dâm thường từ 200.000 – 400.000 đồng.
Bình luận 0

Ngày 6/3, lãnh đạo Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) xác nhận, Tổ công tác của Công an huyện Phù Mỹ vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Định, bắt quả tang hành vi chứa mại dâm tại quán cà phê Võng, nằm gần khu vực đèo Nhông – quốc lộ 1A (đoạn qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ).

"Chúng tôi đang phối hợp tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi tổ chức mại dâm tại quán cà phê Võng", vị này cho hay.

Ổ mại dâm chuyên phục vụ tài xế xe tải: Dùng đèn pin chèo kéo, ra giá 400 ngàn đồng/lượt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thời điểm cảnh sát bắt quả tang, trong quán cà phê Võng có 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Quán cà phê này do bà H. Đ. V (31 tuổi, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ) làm chủ, thuê Trần Minh Hải (21 tuổi, ở xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ) quản lý mỗi tháng 6 triệu đồng.

Bước đầu, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức mua bán mại dâm.

Theo lời Hải, đối tượng được thuê để trông coi quán cà phê, gọi các gái bán dâm đến ở lại luôn tại quán để phục vụ việc mua bán dâm. Khách mua dâm chủ yếu là các tài xế xe tải đường dài.

Mỗi tối, Hải đứng trước quán soi đèn pin chèo kéo khách và ra giá cho mỗi lần mua dâm thường từ 200.000 – 400.000 đồng, mỗi lần ra giá Hải thu 50% để cuối ngày đưa cho bà V.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem