Vườn ở một nơi của Đồng Nai thấy cây treo vô số quả vàng, khách vào ra tấp nập, trồng dễ như ăn kẹo

Gia Tiến (Cổng TTĐT huyện Tân Phú) Thứ ba, ngày 20/06/2023 16:50 PM (GMT+7)
Những năm gần đây, xã Phú An huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) rất nỗi tiếng bởi giống trái cây nhà giàu, đó là cây sầu riêng. Tuy nhiên ít ai biết rằng, địa phương này còn rất nhiều loại trái cây khác hấp dẫn không kém, trong đó cây dâu da...
Bình luận 0

Những cây dâu da Xiêm đeo trái vàng từ gốc đến ngọn được trồng xen canh trong vườn sầu riêng ở xã Phú An, huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai).

Cây dâu da trồng ở xã Phú An, huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) có các giống dâu xanh, dâu xiêm (trái vàng) được người dân trồng xen canh với vườn sầu riêng đã và đang giúp nhiều hộ có thu nhập hấp dẫn không kém cây nhà giàu.

Choáng ngợp, đó là cảm giác khi mọi người có dịp ghé thăm vườn dâu của cô Nguyễn Thị Hữu, nông dân ấp 2 xã Phú An. 

Những chùm dâu da Xiêm vàng ươm, đeo kín cả cây, từ gốc đến ngọn. Theo cô Hữu vườn dâu này gồm 2 loại dâu xanh và dâu Xiêm được cô trồng khoảng năm 2009 đến nay. 

Mỗi năm đến mùa thu hoạch, chỉ với 140 cây dâu da cũng mang đến cho cô thu nhập hàng trăm triệu đồng. 

Cô Hữu vui vẻ cho hay cô trồng những cây dâu này từ năm 2009, khoảng 2 năm, 2 năm rưỡi là cây có trái bói. 

“Vùng đất thấp thấp trồng sầu riêng không có được, nhưng mà trồng dâu thì nó chịu. Như mùa mưa, trời mưa nước ngập lên tới gốc, một khúc luôn mà cây dâu da vẫn sống được, còn như cây sầu riêng là nó chết rồi đó cậu. Một cây dâu da cũng được mấy tạ trái, cá biệt có cây được 1 tấn trái. 

Thu nhập từ cây dâu da thì thực sự không tính được, nhưng sống được, mình trồng dâu da không suy nghĩ gì nhiều, như sầu riêng mình phải lo thuốc men, rụng trái, tét cành, tét nhánh nhiều thứ lắm, còn dâu mình đầu tư nó nhẹ, thí dụ có thất cũng không bị lỗ.” Cô Hữu chia sẻ.

Nói về cách trồng và chăm sóc cây dâu da, cô Hữu cho biết, mình chỉ xịt nấm với xịt sâu, chống nấm trái, nấm lá. Còn về thu hoạch thì dâu Xiêm chín tới đâu hái tới đó, có khi mấy tháng hái mới hết, còn dâu xanh thì khi chín hái 1 lượt, hái cây nào sạch cây đó. Thương lái vô đây đặt hái mỗi lần 1 tấn trái dâu da hoặc mấy tạ, rồi đưa thùng cho mình đóng, mỗi thùng 20 kg, rồi họ chở đi.

Dù không phải là giống cây trồng được nhiều người ưa chuộng và chỉ được chọn là cây trồng xen canh sầu riêng, nhưng với đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, giá cả giao động ở mức từ 15-20 nghìn đồng/kg… cây dâu ở Phú An cũng đang được chính quyền địa phương đưa vào xúc tiến du lịch vườn cùng với cây sầu riêng.

Vườn ở một nơi của Đồng Nai thấy cây treo vô số quả vàng,  khách vào ra tấp nập, trồng dễ như ăn kẹo - Ảnh 1.

Thương lái vào tận vườn để thu hoạch cùng người trồng dâu ở xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Bà Nguyễn Thị Lý Phó Chủ tịch UBND xã Phú An (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) cho biết “Xã Phú An có khoảng 200 ha trồng cây dâu da, mùa vụ thu còn ngắn, đầu ra còn chưa ổn định. Dâu Phú An thì chưa phát triển nhiều, chủ yếu bà con trồng xen canh vào các loại cây trồng khác. Cây dâu này mùa vụ thu hoạch ngắn nên xã cũng muốn xúc tiến du lịch thời vụ, kết hợp, vì mùa dâu cũng đúng vào mùa chôm chôm và sầu riêng, cho nên cũng muốn tổ chức du lịch vườn để xúc tiến thương mại, tạo đầu ra ổn định cho bà con, từ đó tăng diện tích dâu lên.”

Tuy “độ hot” không được như cây sầu riêng, nhưng nếu được chính quyền địa phương quan tâm, nghiên cứu và tạo điều kiện để phát triển, thì với những lợi thế riêng của mình, hy vọng cây dâu da ở xã Phú An cũng sẽ được điểm danh là 1 trong những loại cây trồng đặc sản góp phần gia tăng thu nhập cho người nông dân  huyện miền núi Tân Phú trong thời gian tới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem