Ô nhiễm "mùi hôi" khu nam TP.HCM lại hành hạ người dân

Đông Anh Thứ năm, ngày 23/07/2020 17:12 PM (GMT+7)
Không phải ngẫu nhiên, những ngày gần đây, chính quyền và các cơ quan chức năng TP.HCM lại liên tục ra các văn bản cảnh báo "mùi hôi"… đến hẹn lại lên, bốc mùi ô nhiễm khắp khu vực phía nam TP.HCM.
Bình luận 0

Rộ thông tin "mùi hôi" trong mùa mưa

Thật vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP.HCM đã có văn bản cho hay: Thông tin phản ánh liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường của Khu xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Ô nhiễm "mùi hôi" khu nam TP.HCM lại hành hạ người dân - Ảnh 1.

Quang cảnh một góc khu xử lý rác Đa Phước ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Khu xử lý này hiện đang xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xử lý bùn thải – bùn nạo vét kênh, rạch và xử lý bùn hầm cầu.

Trong tháng 6/2020, Sở TNMT ghi nhận có 2 tin nhắn phản ánh của người dân về mùi hôi, thông qua đường dây nóng. Ngoài ra, hàng loạt phản ánh của người dân trên mạng xã hội Facebook, do Công ty Phú Mỹ Hưng cung cấp.

Đáng chú ý, hầu hết các thông tin phản ánh về mùi hôi gây ô nhiễm môi trường không khí, đều trong tháng 6/2020 vừa trôi qua. Đặc biệt, mùi hôi phát ra trong khung giờ từ 19 – 23 giờ hàng đêm.

Chị Trần Thị Liễu – cư dân Khu đô thị Phú Mỹ Hưng – cho biết: "Mùi hôi phát ra thường vào nửa đêm đổvề sáng. Mùi hôi thoang thoảng, rất khó chịu. Chúng tôi không biết tránh né mùi hôi như thế nào. Chỉ còn biết chui hết vào trong nhà, đóng kín cửa, vô cùng ngột ngạt".

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – cư dân khu dân cư Rạch Bà Tánh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - kể: "Lẽ ra, hết ngày làm việc, về nhà nghỉ ngơi, cần hít thở khí trời tự nhiên, thì chúng tôi lại phải rúc trong nhà… Ra ngoài là không thở được, vì mùi hôi. Đến không khí trong lành, giờ đây cùng thành đồ… xa xỉ"…

Ô nhiễm "mùi hôi" khu nam TP.HCM lại hành hạ người dân - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (thứ 2, phải qua) đã kêu gọi các nhàđầu tư xử lý rác, nên áp dụng công nghệ đốt, không xử lý chôn lấp.

Truy tìm mùi hôi, cơ quan chức năng lúng túng

Cuối tháng 6 vừa qua, trước phản ánh của người dân khu Nam Sài Gòn, Sở TNMT đã phối hợp với UBND quận 7, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát và khống chế mùi hôi phát sinh từ Khu xử lý rác Đa Phước.

Đồng thời, các cơ quan trên đã khảo sát, đánh giá mùi hôi tại một số địa điểm trong Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 và xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Qua đó cho thấy: Tại vị trí kiểm tra trên bãi chôn lấp Đa Phước, có mùi đặc trưng của rác. Tại vị trí kiểm tra các khu vực xử lý bùn thải thì không có mùi hôi. Tại các vị trí trên địa bàn xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, không ghi nhận mùi hôi.

Tại các vị trí trong Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, tại thời điểm khảo sát, trời không mưa và đứng gió, đoàn khảo sát không ghi nhận mùi hôi…

Tuy nhiên, việc người dân phản ánh có mùi hôi, thì xử lý như thế nào? Theo bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - Phó Giám đốc Sở TNMT - tại văn bản gửi Cục Bảo vệ môi trường miền Nam:

"Trong mùa mưa hàng năm (thông thường từ tháng 5 đến tháng 10), độ ẩm không khí cao, khiến mùi hôi phát sinh từ các khu vực xử lý chất thải tập trung, không khuếch tán được trên cao, có nồng độ đậm đặc hơn (so với mùa khô).

Và, gặp lúc gió tây nam thổi mạnh, có thể gây ảnh hưởng mùiđến các khu vực dọc theo hướng gió ở khu nam TP.HCM".

Cần một giải pháp căn cư triệt tiêu mùi hôi, bao giờ?

Ô nhiễm "mùi hôi" khu nam TP.HCM lại hành hạ người dân - Ảnh 3.

Công nhân trên công trường xử lý rác thải Đa Phước

 Sở TNMT cho hay, nhằm giảm mùi hôi tại Khu xử lý rác Đa Phước, đối với Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS), phải thường xuyên áp dụng 10 giải pháp hàng năm, theo yêu cầu của Sở TNMT.

Trong đó, VWS phải bố trí nhân sự, trang thiết bị, phương tiện tiếp nhận và xử lý chất thải hợp lý, xử lý nhanh nhất. Bố trí các khu vực tiếp nhận rác di động ưu tiên tại các vị trí thấp để hạn chế khuếch tán mùi hôi… Ngoài ra, VWS phải che phủ ngay rác sau khi chôn lấp. Tăng cường số lượng, hàm lượng chất phun xịt chế phẩm sinh học khử mùi hôi.

Đối với 2 công ty Sài Gòn Xanh và Hòa Bình, cũng tăng cường các biện pháp vệ sinh công nghiệp, tần xuất và liều lượng phun xịt khử mùi, che kín khu vực tiếp nhận rác…

Sở TNMT cũng tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương giáp ranh, thông báo rộng rãi đến người dân việc thu thập thông tin về mùi hôi ô nhiễm môi trường.

Ô nhiễm "mùi hôi" khu nam TP.HCM lại hành hạ người dân - Ảnh 4.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng là một trong nhữn khu vực bịảnh hưởng vì mùi hôi từ Khu xử lý rác Đa Phước từ nhiều năm nay.

Tuy nhiên, theo bà Thanh Mỹ, cần một "giải pháp dài hạn" trong chuyện xử lý mùi hôi này. Trong đó, giải pháp chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty VWS là rất cần thiết. VWS phải chuyển đổi sang công nghệ sử dụng phương pháp đốt 100%, theo đúng chủ trương xử lý rác của TP.HCM.

Mặt khác, chính quyền TP.HCM cũng đang mời gọi đầu tư dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện. Công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực này, theo hình thức đối tác công – tư (PPP) đang được xem xét…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem