Theo thống kê của Tổng Cục Hải Quan, trong tháng 7 vừa qua, đã có tổng cộng 14.360 ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam. Tổng giá trị nhập khẩu (kim ngạch) đạt gần3 triệu USD. So với tháng 6, số lượng xe nhập khẩu tăng khoảng 11,3%.
Trong đó, số lượng xe được nhập khẩu từ Indonesia đạt 7.825 chiếc, tăng đến 48,3% so với tháng trước đó, đồng thời, giá trị kim ngạch cũng đứng đầu bảng xếp hạng với hơn116,1 triệu USD. Giá trị kim ngạch từ các mẫu ôtô nhập khẩu Indonesia đã tăng đến 54,7% so với tháng trước đó. Như vậy, Indonesia lại tiếp tục giữ ngôi vương 2 tháng liên tiếp sau khi vượt qua thị trường Thái Lan.
Thị trường
Tháng 7/2022
7 tháng đầu năm 2022
Số lượng
(chiếc)
Giá trị
(triệu USD)
Số lượng
(chiếc)
Giá trị
(triệu USD)
Indonesia
7.825
116,1
28.109
401,6
Thái Lan
4.371
81,5
31.798
634,4
Trung Quốc
1.281
47,4
12.104
488,2
Mỹ
294
14,1
1.178
50,1
Nhật Bản
180
10,05
1.659
85,9
Hàn Quốc
82
6,9
251
17,6
Đức
78
4,8
883
52,7
Ấn Độ
11
5,5
81
30,6
Anh
5
0,8
196
18,8
MỞ RỘNG
Điều này được lý giải bởi trong những tháng vừa qua, nhiều mẫu xe đến từ thị trường Thái Lan nhưToyotaHilux,HondaBrio đã chính thức vắng bóng tại Việt Nam do không đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Thêm vào đó, thị trường xe nhập tại Indonesia lại có thêm nhiều mẫu mã mới như Hyundai Creta.
Cá biệt, số lượng ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc lại có xu hướng sụt giảm. Với 1.281 chiếc, giảm 41,5% so với tháng trước (2192 chiếc) và đạt giá trị kim ngạch hơn47 triệu USD, xe nhập khẩu từ Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng các thị trường Việt Nam nhập khẩu ôtô sau nhiều tháng dài tăng mạnh.
Ngoài ra, các thị trường khác cũng có mức tăng trưởng về số lượng xe nhập khẩu khá mạnh trong tháng 7 bao gồm Mỹ (294 xe), Hàn Quốc (82 xe). Các xe đến từ thị trường châu Âu như Nga, Anh, Đức lại có xu hướng giảm mạnh.
So với cùng kỳ năm trước, số lượng ôtô được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam trong 7 tháng đầu năm giảm hơn 18,2% với 78.026 xe. Ngoài ra, giá trị kim ngạch cũng thấp hơn 12% với gần1,87 tỷ USD.
Khác với xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc, thị trường linh kiện ôtô nhập khẩu lại có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Chỉ trong tháng 7 vừa qua, giá trị kim ngạch của linh kiện và phụ tùng ôtô nhập khẩu đã đạt gần487 triệu USD, tăng 3,4% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá trị kim ngạch trong 7 tháng đầu năm cũng tăng hơn 6,4% với gần3,26 tỷ USD.
Số lượng xe máy nhập khẩu nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng nhập khẩu cũng đạt gần71 triệu USDtrong tháng 7, giảm 1,3% so với tháng trước đó. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, tổng giá trị kim ngạch đã giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước với457 triệu USD.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.