Ông Biden bất ngờ đồng ý cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa làm đòn bẩy đàm phán với Nga

Lê Phương (Reuters) Thứ tư, ngày 01/06/2022 10:31 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa tiên tiến có thể tấn công chính xác vào các mục tiêu tầm xa của Nga. Đây là một phần trong gói viện trợ mới trị giá của Mỹ 700 triệu USD cho Ukraine.
Bình luận 0
Ông Biden bất ngờ đồng ý cung cấp cho Ukraine vũ khí tên lửa tầm xa  - Ảnh 1.

Các quân nhân Ukraine đang đi tuần tra ở vùng Donetsk, Ukraine ngày 31 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Reuters

Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine những hệ thống tên lửa pháo cơ động cao có thể bắn chính xác các mục tiêu ở khoảng cách xa 80 km nếu Ukraine "đảm bảo" rằng họ sẽ không sử dụng tên lửa để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, các quan chức chính quyền cấp cao Washington tiết lộ.

Trong bài báo đăng trên tờ New York Times hôm 31/5, ông Biden nói rằng chiến dịch của Nga ở Ukraine sẽ kết thúc thông qua ngoại giao, tuy nhiên Mỹ phải cung cấp vũ khí và đạn dược để tạo cho Ukraine đòn bẩy cao nhất trên bàn đàm phán.

"Đó là lý do tại sao Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa và đạn dược tiên tiến hơn nhằm giúp Kiev tấn công chính xác các mục tiêu quan trọng trên chiến trường", ông Biden viết.

Gói hỗ trợ này cũng bao gồm đạn dược, radar phản pháo, một số radar giám sát đường không, tên lửa chống tăng Javelin, cũng như vũ khí chống giáp.

Các quan chức Ukraine liên tục yêu cầu Mỹ và đồng minh phương Tây cung cấp các hệ thống tên lửa tầm xa, với hy vọng lật ngược tình thế của cuộc chiến kéo dài 3 tháng. 

Trước đó hôm 31/5, ông Biden nói với các phóng viên rằng "chúng tôi sẽ không gửi đến Ukraine các hệ thống tên lửa tấn công vào Nga". Tổng thống Biden khẳng định muốn giúp Ukraine tự vệ nhưng đồng thời phản đối việc cung cấp vũ khí tạo điều kiện cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga.

Đáp lại, trợ lý của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Alexey Arestovich tuyên bố Kiev sẽ "nổi cơn thịnh nộ" nếu Mỹ không cung cấp các bệ phóng tên lửa để chống lại Nga. Ông nói: "Nếu Mỹ không cung cấp hệ thống tên lửa tầm xa, chúng tôi sẽ có một cơn thịnh nộ".

Hàng nghìn người đã thiệt mạng ở Ukraine và hàng triệu người khác phải di dời kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu vào 24/2. Ukraine và các đồng minh phương Tây gọi đây là cái cớ vô căn cứ cho một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ. 

Kể từ khi xung đột bắt đầu, phương Tây liên tục cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tầm xa, bao gồm cả pháo M777, để giúp nước này trong cuộc xung đột với Nga. 

Ukraine đã bắt đầu nhận tên lửa chống hạm Harpoon từ Đan Mạch và pháo tự hành từ Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết hôm 28/5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem