Giúp Ukraine hủy diệt khí tài Nga, máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ 'cháy hàng'

Minh Nhật (theo Insider) Thứ tư, ngày 01/06/2022 06:04 AM (GMT+7)
"Cả thế giới" đang tranh nhau mua máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 sau màn trình diễn ấn tượng của nó ở Ukraine, Công ty Công nghệ Bayka của Thổ Nhĩ Kỳ - nhà thiết kế UAV này tuyên bố với Reuters.
Bình luận 0
Giúp Ukraine hủy diệt khí tài Nga, máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ 'cháy hàng'  - Ảnh 1.

Máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh Getty

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào Ukraine vào tháng 2, một máy bay không người lái tối tân do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã giúp các lực lượng phòng thủ Ukraine đẩy lùi kẻ thù hết lần này đến lần khác.

Giờ đây, thấy được thành tựu của Bayraktar TB2 ở Ukraine, quân đội trên khắp thế giới đang tranh nhau đặt hàng loại vũ khí này, Công ty Công nghệ Bayka cho biết.

"Cả thế giới" đang tìm cách có được máy bay không người lái Bayraktar TB2, ông Selcuk Bayraktar - "chả đẻ" UAV Bayraktar TB2 nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn.

"Bayraktar TB2 đang làm những gì nó phải làm - đó là loại bỏ một số hệ thống phòng không tiên tiến nhất, hệ thống pháo và xe bọc thép tối tân", ông Bayraktar - người giữ chức vụ giám đốc công nghệ của công ty và là con rể của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan nói thêm.

Trong suốt chiến dịch quân sự của Nga, các lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái Bayraktar TB2 để tiêu diệt loạt khí tài của Nga bao gồm xe tăng và bệ phóng tên lửa đất đối không Buk.

Máy bay không người lái Bayraktar lượn lờ bầu trời ở độ cao lên tới 7,6km và trút "mưa" tên lửa dẫn đường bằng laser xuống khí tài của các lực lượng Nga ở bên dưới.

Giúp Ukraine hủy diệt khí tài Nga, máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ 'cháy hàng'  - Ảnh 2.

Máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất là một công cụ chủ chốt được quân đội Ukraine sử dụng để đẩy lùi lực lượng Nga. Ảnh Getty Images

Bayraktar TB2 đã hoạt động hiệu quả và giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga đến mức Mikhail Podolyak, một quan chức Ukraine cấp cao và là cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky từng ca ngợi máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ là "siêu vũ khí" trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng Ba. Ông Podolyak cho biết, UAV này đã khiến xe tăng Nga "bốc cháy hoàn hảo".

"xe tăng Nga sẽ tiếp tục bốc cháy, vì Bayraktar hoàn thành lý tưởng với bất kỳ nhiệm vụ nào", ông Podolyak nói và nhấn mạnh thêm rằng, UAV Thổ Nhĩ Kỳ đáng sợ, có tính hủy diệt và khó được phát hiện trước.

Thành công của Bayraktar TB2 trong cuộc xung đột Ukraine đã thu hút nhiều khách hàng quốc tế hơn. Reuters cho biết, Bayraktar TB2 đang được sử dụng ở các khu vực xung đột khác bao gồm Syria, Libya và Iraq và đang giúp "thúc đẩy việc xuất khẩu quốc phòng toàn cầu của Thổ Nhĩ Kỳ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem