Ông Biden nói cuộc chiến Israel - Gaza phải kết thúc ngay bây giờ

V.N (Theo Reuters) Thứ sáu, ngày 12/07/2024 16:45 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu hôm 11/7 rằng cuộc chiến Israel-Gaza phải kết thúc ngay bây giờ và Israel không được chiếm đóng vùng đất này sau chiến tranh, đồng thời cho biết khuôn khổ ngừng bắn của ông đã được cả Israel và Hamas đồng ý nhưng vẫn còn những khoảng trống cần thu hẹp.
Bình luận 0
Ông Biden nói cuộc chiến Israel - Gaza phải kết thúc ngay bây giờ- Ảnh 1.

Một chiếc xe tăng Israel gần biên giới với Gaza. Ảnh: Reuters.

Biden nói trong cuộc họp báo tại Washington: "Khuôn khổ đó hiện đã được cả Israel và Hamas đồng ý. Vì vậy, tôi đã cử nhóm của mình đến khu vực để tìm hiểu chi tiết".

Hồi cuối tháng 5 ông đã trình bày chi tiết đề xuất gồm ba giai đoạn nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, thả con tin ở Gaza và các tù nhân Palestine do Israel giam giữ, Israel rút khỏi Gaza và xây dựng lại vùng đất ven biển này.

Giám đốc CIA Bill Burns và đặc phái viên Trung Đông của Hoa Kỳ Brett McGurk đã có mặt tại Trung Đông trong tuần này để gặp gỡ các đối tác trong khu vực thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn.

"Đây là những vấn đề khó khăn, phức tạp. Vẫn còn những khoảng trống cần phải thu hẹp. Chúng tôi đang đạt được tiến bộ. Xu hướng là tích cực. Tôi quyết tâm hoàn thành thỏa thuận này và chấm dứt cuộc chiến này, cuộc chiến lẽ ra phải kết thúc ngay bây giờ" - ông Biden cho biết trong cuộc họp báo.

Nhóm Hồi giáo Palestine Hamas đã chấp nhận một phần quan trọng trong kế hoạch của Mỹ và từ bỏ yêu cầu Israel phải cam kết ngừng bắn vĩnh viễn trước khi ký thỏa thuận.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định thỏa thuận này không được ngăn cản Israel tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được các mục tiêu chiến tranh. Khi bắt đầu cuộc chiến, ông đã cam kết tiêu diệt Hamas.

Văn phòng của ông Netanyahu hôm 10/7 cho biết ông cam kết đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza với điều kiện các ranh giới đỏ của Israel được tôn trọng.

Tại họp báo, Tổng thống Biden nói với các phóng viên rằng Israel không được chiếm đóng Gaza, đồng thời đưa ra một số lời chỉ trích đối với nội các chiến tranh của Israel, nói rằng "Israel đôi khi ít hợp tác hơn".

Biden cũng bày tỏ sự thất vọng trước một số bước đi của ông đã không thành công ở Gaza, lấy ví dụ về kế hoạch đóng cửa bến tàu nhân đạo của quân đội Mỹ ngoài khơi Gaza. "Tôi đã hy vọng điều đó sẽ thành công hơn" - ông nói.

Chính quyền Biden đã phải đối mặt với sự chỉ trích của quốc tế vì tiếp tục hỗ trợ Israel trước tình trạng thương vong dân sự ngày càng tăng.

Nhiều tháng qua biểu tình cũng diễn ra trên khắp nước Mỹ phản đối chiến tranh và sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel.

Hàng chục quan chức chính quyền Mỹ đã từ chức với lý do phản đối chính sách Gaza của Biden. Những người ủng hộ nhân quyền cũng lưu ý đến sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái và bài Hồi giáo ở Mỹ trong bối cảnh chiến tranh.

Bộ Y tế Gaza cho biết kể từ khi Israel mở cuộc tấn công nhằmtiêu diệt Hamas,  hơn 38.000 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza, khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu dân của vùng đất này phải di dời, gây ra cuộc khủng hoảng nạn đói và dẫn đến các cáo buộc diệt chủng mà Israel phủ nhận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem