Nhà ngoại giao Ukraine từ chức sau bê bối với chồng

V.N (Theo Komersant Ukrainskyi, RIA) Thứ sáu, ngày 12/07/2024 15:28 PM (GMT+7)
Đại diện thường trực của Ukraine tại các tổ chức quốc tế ở Vienna Emine Dzhaparova đã đệ đơn xin từ chức hôm 11/7.
Bình luận 0
Nhà ngoại giao Ukraine từ chức sau bê bối với chồng- Ảnh 1.

Nhà ngoại giao Ukraine Emine Dzhaparova. Ảnh: Komersant.

Tờ báo Komersant Ukrainskyi cho biết, bà Dzhaparova đã công bố quyết định của mình trên trang Facebook cá nhân. Tờ báo cho biết, theo nữ đại sứ, gần đây "những sự việc lôi kéo và không công bằng đã xảy ra xung quanh bà và gia đình", nên bà đã tập trung nỗ lực bảo vệ bản thân và các con.

"Tôi đã quyết định không tiếp tục tham gia hệ thống của Bộ Ngoại giao và bắt đầu từ chức. Tôi đã gửi đơn từ chức tới Bộ trưởng Kuleba" - bà viết và khẳng định mình không vi phạm pháp luật. 

"Dành cho những ai biết tôi và có thể lắng nghe tôi: Tôi không vi phạm pháp luật. Tôi không lợi dụng chức vụ của mình để theo đuổi lợi ích riêng tư. Bây giờ tôi phải bảo vệ gia đình và các con của mình, đứa nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi" - Dzhaparova nói.

Theo tờ báo Kommersant, chồng bà Dzhaparova, tỷ phú 62 tuổi Gennadiy Bogolyubov, đồng sở hữu của Privat Group, đối tác kinh doanh của nhà tài phiệt Ukraine nổi tiếng Ihor Kolomoisky, đã rời khỏi đất nước trong vòng 10 ngày qua.

Trước đó, ông Bogolyubov đã có nhiều nỗ lực rời Ukraine nhưng không thành công.

Theo thông tin sơ bộ của tờ Komersant, Bogolyubov đã đến Áo.

Vào tháng 3 năm nay, giới truyền thông đưa tin Bogolyubov đã trở thành cha của một cô con gái do Emine Dzhaparova sinh ra. Đây là đứa con thứ sáu của Bogolyubov.

Trước đó, Cục Điều tra Nhà nước Ukraine tuyên bố khởi tố vụ án hình sự đối với tỷ phú người Ukraine Gennadiy Bogolyubov, ông ta bị buộc tội vắng mặt vì đi du lịch bất hợp pháp đến Ba Lan bằng giấy tờ giả mạo. Vào tháng 11 năm ngoái, Ngân hàng Quốc gia (NBU) thông báo rằng Tòa án Kinh tế Kiev đã đóng vụ kiện về yêu cầu của doanh nhân nhằm vô hiệu hóa các thỏa thuận mua bán của Privatbank.

Tòa án quận Vakhitovsky của Kazan đã bắt giữ nhà tài phiệt Kolomoisky và Bogolyubov vắng mặt vào mùa thu năm 2022. Có thông tin cho rằng họ cùng với doanh nhân Alexander Yaroslavsky và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ukrtatnafta CJSC Pavel Ovcharenko đã biển thủ hơn 800 nghìn tấn dầu với tổng số tiền hơn 400 triệu USD.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem