Ông Chấn chưa thỏa thuận mức bồi thường với Tòa phúc thẩm TAND Tối cao

Xuân Lực - Vinh Hải Thứ sáu, ngày 15/08/2014 14:51 PM (GMT+7)
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sáng nay (15.8) đã làm việc với ông Nguyễn Thanh Chấn về lá đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông. Tuy nhiên, trong buổi làm việc sáng nay, ông Chấn và đại diện Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mới chỉ tiến hành các thủ tục liên quan đến lá đơn như các giấy tờ liên quan... Việc thỏa thuận mức bồi thường chưa diễn ra.
Bình luận 0

Sáng nay (15.8), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Thanh Chấn (Nghĩa Chung, Việt Yên, Bắc Giang) về đơn bồi thường thiệt hại của ông, do ra bản án hình sự trái pháp luật khiến ông Chấn ngồi tù oan 10 năm.

Cùng có mặt làm việc với đại diện Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội với ông Nguyễn Thanh Chấn còn có bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn), bà Vũ Thị Nga (Trưởng Văn phòng luật sư Công Lý Việt, văn phòng luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ông Chấn), ông Thân Ngọc Hoạt (anh em cọc chèo với ông Chấn) và bà  Thân Thị Hải (người giúp gia đình ông Chấn đi kêu oan).

img

Ông Chấn cùng người thân tới Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sáng nay.

Sau hơn 2 giờ làm việc, ông Nguyễn Thanh Chấn cùng người thân và luật sư bảo vệ quyền lợi của mình rời Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết: Buổi làm việc sáng nay với đại diện Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội, ông và gia đình chỉ làm một số thủ tục liên quan đến hình thức lá đơn như xuất trình một số giấy tờ liên quan. Ông cùng gia đình, luật sư và đại diện Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội chưa thỏa thuận về mức tiền bồi thường.

Là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Nguyễn Thanh Chấn, bà Vũ Thị Nga, Trưởng Văn phòng luật sư Công Lý Việt cho biết: Trong buổi làm việc hôm nay, đại diện Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội yêu cầu gia đình hoàn chỉnh về mặt hình thức của lá đơn yêu cầu bồi thường và một số yêu cầu cụ thể của gia đình, những khó khăn của gia đình. Với yêu cầu trên, người bị hại cùng gia đình và luật sư cũng nói rõ là nhiều tài liệu, giấy tờ trong quá trình đi kêu oan đã bị mất nhiều, còn những tài liệu có thì gia đình đã cung cấp. Kết thúc buổi họp, đại diện Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội cho biết sẽ xem xét ý kiến của gia đình.

“Hôm nay chỉ xem xét về mặt hình thức của lá đơn, còn tất cả nội dung yêu cầu cụ thể trong đơn thì sẽ làm việc với gia đình vào một buổi khác. Trước tiên Tòa phúc thẩm TAND Tối cao sẽ hoàn thành các thủ tục về hình thức của lá đơn yêu cầu bồi thường rồi họ mới làm thủ tục thụ lý. Sau đó họ sẽ thực hiện từng bước các thủ tục thỏa thuận bồi thường với phía bị hại”, luật sư Vũ Thị Nga nói.

img

Luật sư Vũ Thị Nga trao đổi với phóng viên.

Luật sư Nga cũng tiết lộ, số tiền yêu cầu bồi thường của gia đình ông Chấn là hơn 9 tỷ đồng.

“Gia đình ông Chấn đòi bồi thường khoảng hơn 9 tỷ đồng. Số tiền ông Chấn đồi bồi thường bao gồm các chi phí tổn thất về tinh thần, tổn thất về sức khỏe bị giảm sút, rồi thu nhập bị mất. Bên cạnh đó, những người thân của ông Chấn cũng chịu tổn thất về vật chất và tinh thần khi ông nhận án oan. Trong đó, đặc biệt là mẹ ông Chấn. Mẹ ông Chấn là vợ liệt sĩ, chỉ có ông Chấn là con duy nhất, việc ông Chấn bị đi tù oan khiến 10 năm bà cụ không có người chăm sóc. Ngoài ra, trong quá trình tự đi điều tra, đi kêu oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn, người thân của ông Chấn cũng tốn rất nhiều chi phí, như hôm nay đã trình bày, họ đi rất nhiều nơi như vào Tây Nguyên để điều tra, đi tới các cơ quan công quyền để kêu oan… và quá trình đi điều tra và kêu oan kéo dài”, Trưởng Văn phòng luật sư Công Lý Việt cho biết.

img

Bà Chiến khá mệt mỏi sau buổi làm việc.

Chia sẻ với PV Dân Việt sáng nay sau khi làm việc với Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Chiến trong tâm trạng khá mệt mỏi chia sẻ, gia đình bà vốn đang gặp nhiều khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.

“Gia đình khó khăn phải đi vay nhiều nơi, nay Thế Anh (con trai út của ông Nguyễn Thanh Chấn - PV) lại vừa thanh lý hợp đồng với công ty, đến nay vẫn chưa kiếm được việc làm. Mấy ngày nay phải vay mượn của bác Hải (bà Thân Thị Hải, người đã giúp đỡ và cùng bà Chiến đi kêu oan cho ông Chấn - PV) để lo ăn uống. Chi phí thuê xe lên đây bác ấy với bác Hoạt cũng lo cho”, bà Chiến tâm sự.

Bà Thân Thị Hải tâm sự, do biết gia đình ông Chấn và bà Chiến hiện đang rất khó khăn nên bà cũng không ngần ngại hỗ trợ.

"Gia đình Chấn khó khăn lắm, Chiến thì ốm suốt. Cậu út lại vừa thất nghiệp. Hôm nay lên đây dự định đi xe khách, nhưng vì Chiến đang ốm nên tôi thuê xe ô tô riêng để đi", bà Hải cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem