Ông Lê Minh Hoan- "Kiến trúc sư" của Hội quán nông dân làm Bộ trưởng Bộ NNPTNT

Khương Lực Thứ năm, ngày 08/04/2021 11:30 AM (GMT+7)
Sáng nay 8/4, Quốc hội đã bỏ phiếu và phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng - giữ chức Bộ trưởng Bộ NNPTNT. Ông Lê Minh Hoan- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được biết đến nhiều với bút danh Xích Lô trên báo chí và là tác giả, kiến trúc sư của Hội quán nông dân.
Bình luận 0

Sáng 8/4, Quốc hội đã bỏ phiếu và công bố kết quả phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành. Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng - được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ NNPTNT.

Ông Lê Minh Hoan được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ NNPTNT - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng- vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ NNPTNT.

Ông Lê Minh Hoan, sinh ngày 19 tháng 1 năm 1961; Quê quán: xã Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, thạc sỹ Kinh tế. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII và XIV thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, ngày 21/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1433/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp giữ chức Thứ trưởng Bộ NNPTNT với kỳ vọng ông sẽ góp sức đắc lực trong tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp các vùng, đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu tại vùng trọng điểm nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Hoan là người rất thành thạo về sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kể từ khi được điều động về giữ chức Thứ trưởng Bộ NNPTNT, ông Hoan đã đi thăm rất nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ở phía Bắc để tìm hiểu về sản xuất nông nghiệp và nông thôn miền Bắc.

Ông Lê Minh Hoan- "Kiến trúc sư" của Hội quán nông dân làm Bộ trưởng Bộ NNPTNT - Ảnh 2.

Ông Lê Minh Hoan thường xuyên có các hoạt động thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp.

Trong quá trình làm Bí thư Tỉnh ủy tại tỉnh Đồng Tháp, ông Lê Minh Hoan để lại nhiều dấu ấn cho ngành nông nghiệp. Đồng Tháp là một trong những tỉnh thực hiện thành công chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp với những đột phá trong tư tuy sản xuất của nông dân, với những mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để nâng cao giá trị nông sản.

Đồng Tháp đã chọn ra 5 ngành hàng chủ lực để tái cơ cấu sản xuất, gồm: lúa gạo, hoa, cây cảnh, xoài, cá tra và vịt. Nét mới trong việc phát triển các ngành hàng chủ lực này là mỗi mặt hàng đều chú trọng phát triển mô hình kinh tế tập thể, đi đầu là hợp tác xã, tổ hợp tác để dẫn dắt người dân liên kết sản xuất, kết nối với doanh nghiệp…

Theo ông Hoan, để thích ứng với biến đổi khí hậu, chúng ta có 2 giải pháp là: công trình và phi công trình và chia thành 5 cấp độ quốc gia, vùng; tiểu vùng; cộng đồng và hộ gia đình. Ông Hoan cho rằng, giải pháp công trình bao giờ cũng làm phát sinh những hệ lụy, tạo ra xung đột giữa vùng sản xuất này với vùng sản xuất khác và điều này sẽ tác động đến hoạt động của các hợp tác xã.

Để minh chứng thêm cho câu chuyện thích ứng với biến đổi khí hậu, Thứ trưởng Lê Minh Hoan dẫn chứng câu chuyện một nông dân ở Cà Mau đã đào ao nuôi cá nước ngọt ở giữa khu đất nhà mình, xung quanh nuôi tôm nước mặn và trồng rất nhiều cây ăn trái. Ở ao nuôi cá nước ngọt, nông dân này thả rất nhiều lục bình (bèo tây), hàng ngày vớt quang xuống cho tôm ăn, không cần mua thức ăn cho tôm.

"Trên một miếng đất và trong cùng một thời điểm, nông dân này vừa nuôi cá nước ngọt trong ao ở giữa, vừa nuôi tôm nước mặn xung quanh và trồng rất nhiều cây trái, chứ không phải đợt mặn lên thì nuôi tôm, ngọt thì nuôi cá. Tôi muốn giới thiệu để chúng ta kết hợp với các chuyên gia tìm ra các mô hình để chúng ta đưa vào" – ông Hoan nói.

Trong một lần trao đổi với DANVIET.VN về hoạt động của doanh nghiệp lớn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua, ông Lê Minh Hoan đánh giá, chúng ta đã có được bước đột phá trong nhiệm kỳ vừa rồi đối với việc thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. 

"Riêng tôi mong muốn rằng tất cả những nhà đầu tư doanh nghiệp đó phải cùng liên kết với nhau, trở thành hệ sinh thái để có thể đi cùng nhau phát triển bền vững, chứ không nên mạnh ai nấy đi" - ông Lê Minh Hoan bày tỏ.

Tóm tắt quá trình công tác

Năm 1984 - 1994: Ông Lê Minh Hoan công tác tại thị xã Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh): Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Giao thông - Xây dựng; Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng Quản lý đô thị; Trưởng phòng Xây dựng và Quản lý đô thị;

Từ tháng 1/1995 đến tháng 12/2003: Ông Lê Minh Hoan làm Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng;

Từ tháng 12/2003 đến tháng 5/2014: Ông Lê Minh Hoan giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh (tháng 8/2008), Phó Bí thư Tỉnh ủy (tháng 10/2010), Chủ tịch UBND tỉnh (tháng 11/2010), Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp (khóa XIII và XIV, từ năm 2011 đến nay);

Từ tháng 5/2014 đến tháng 9/2020: Ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2016), Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

Ngày 21/9/2020: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1433/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp giữ chức Thứ trưởng Bộ NNPTNT;

Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Lê Minh Hoan tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

Ngày 8/4/2021: Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ NNPTNT.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem