Ông Nguyễn Nho Trung làm Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng thay ông Xuân Anh

Đình Thiên Thứ hai, ngày 09/07/2018 17:25 PM (GMT+7)
Sau 8 tháng ghế Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 bị bỏ trống, đến 16h45 chiều 9.7, Trung ương đã đồng ý cho Đà Nẵng giới thiệu ứng viên để bầu người đảm nhiệm chức vụ này.
Bình luận 0

Chiều 9.7, Kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra phiên khai mạc. Tại buổi họp đầu tiên, HĐND TP.Đà Nẵng tổ chức bầu chọn các cá nhân giữ chức vụ chủ chốt của HĐND, UBND TP.Đà Nẵng.

Vào đầu giờ chiều, HĐND TP.Đà Nẵng đã bầu ông Lê Minh Trung - Hiệu trưởng Trường Chính trị TP.Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng. HĐND Đà Nẵng cũng bầu ông Đặng Việt Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến 16h chiều 9.7, HĐND TP.Đà Nẵng vẫn chưa thể bầu vị trí Chủ tịch HĐND Đà Nẵng do chưa nhận được văn bản đồng ý của Trung ương.

Đến 16h45, thông tin tại hội trường HĐND TP.Đà Nẵng cho hay, Trung ương đã có văn bản đồng ý cho HĐND Đà Nẵng giới thiệu ông Nguyễn Nho Trung - Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP.Đà Nẵng để bầu vào vị trí Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng.

Sau các thủ tục đúng quy định, 47/48 đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đã bỏ phiếu đồng ý bầu ông Nguyễn Nho Trung giữ chức vụ Chủ tịch HĐND Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. 

img

Ông Nguyễn Nho Trung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Vị trí Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng bỏ trống từ ngày 24.11.2017 sau khi ông Nguyễn Xuân Anh bị 48/49 đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng biểu quyết miễn nhiệm khỏi chức vụ này. Từ đó đến nay, công việc của HĐND TP.Đà Nẵng đều do ông Nguyễn Nho Trung đảm nhiệm. Trước đó, ngày 4.5, Thành ủy Đà Nẵng đã họp, lấy phiếu tín nhiệm và thống nhất giới thiệu ông Lê Minh Trung để bầu bổ sung vào chức Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem