Ninh Thuận: Ông Phan Ngọc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Nam

Đức Cường Thứ ba, ngày 06/06/2023 17:48 PM (GMT+7)
Ngày 6/6, Hội Nông dân huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023- 2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Phan Ngọc Minh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Nam.
Bình luận 0

Dự Đại hội có ông Lê Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận, ông Châu Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy Thuận Nam cùng 99 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.552 hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

Công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng vững 

Ông Phan Ngọc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận - Ảnh 1.

Huyện Thuận Nam là địa phương thứ 3 ở Ninh Thuận tổ chức Đại hội khóa mới. (Ảnh: Đức Cường)

Báo của Hội Nông dân huyện Thuận Nam cho biết, trong 5 năm qua, Hội Nông dân huyện Thuận Nam đã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết thi đua hoàn thành 9/10 chỉ tiêu đã đề ra. 

Công tác hội và phong trào nông dân ngày càng lớn mạnh, góp phần quan trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng ở địa phương.

Cụ thể, 100% cán bộ, hội viên nông dân được quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội Nông dân các cấp.

Hội đã kết nạp mới 1.257 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 5.527, 8/8 cơ sở Hội đều xếp loại thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Qua đó, Hội Nông dân huyện Thuận Nam được đánh giá đạt danh hiệu vững mạnh trong 5 năm liền.

Ông Phan Ngọc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận - Ảnh 3.

Các Đại biểu bỏ phiếu bầu ra BCH Hội khóa mới. (Ảnh: Đức Cường)

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" ngày một lớn mạnh, tỉ lệ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi hằng năm luôn đạt trên 50%.

Song song đó, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ giải quyết việc làm cho hội viên nông dân được triển khai có hiệu quả. 

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân huyện đã giải ngân cho 34 mô hình, dự án với tổng vốn hơn 8 tỷ đồng. Qua đó, giúp 276 hội viên nông dân nghèo có điều kiện mở rộng sản xuất để vươn lên thoát nghèo, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân.

Đại Hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2023-2028. (T/h: Đức Cường)

Xây dựng tổ chức Hội là trung tâm trong phát triển nông nghiệp

Với chủ đề "Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển", Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ 2023- 2028. 

Trong đó, phấn đấu, 100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội.

Ông Phan Ngọc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận - Ảnh 5.

Ông Lê Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Đức Cường)

Tập trung phát triển mới 1.400 hội viên, phấn đấu 85% cơ sở hội hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hằng năm, có từ 60% hộ hội viên nông dân trở lên đăng ký và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 100% hội cơ sở tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập các mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay trong lao động, sản xuất và phục vụ đời sống ở địa phương...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân huyện Thuận Nam đã đạt được.

Ông Hùng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm về tập trung xây dựng tổ chức Hội thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Theo ông Hùng, Hội Nông dân huyện cần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, vượt khó vươn lên trong lao động, sản xuất và đời sống và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng. Phải hết sức chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân.

Ông Phan Ngọc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận - Ảnh 7.

Ông Phan Ngọc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Nam. (Ảnh: Đức Cường)

Theo ông Hùng, sắp tới Hội Nông dân huyện Thuận Nam cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng 3 phong trào thi đua của Hội. Trọng tâm là phong trào "thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững" gắn với các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh, huyện phát động. Bên cạnh đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đưa công tác của Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển hơn.

Ông Phan Ngọc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận - Ảnh 8.

Lãnh đạo Hội Nông tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy Thuận Nam chúc mừng BCH khóa mới ra mắt. (Ảnh: Đức Cường)

Đại hội đã bầu BCH Hội Nông dân huyện Thuận Nam khóa mới gồm 15 người, bầu 21 đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận. Ông Phan Ngọc Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem