Ông Putin chỉ đạo muộn màng tình hình biên giới Nga với Ukraine

V.N (Theo RN) Thứ hai, ngày 26/08/2024 21:29 PM (GMT+7)
Ngày 26/8, Tổng thống Putin họp về tình hình các khu vực Belgorod, Bryansk và Kursk giáp giới với Ukraine, nơi đang áp dụng tình trạng chống khủng bố sau khi Ukraine tấn công vào Kursk. Phương tây cho rằng ông đã chậm trễ trong hành động ở Kursk.
Bình luận 0
Ông Putin chỉ đạo muộn màng tình hình biên giới Nga với Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin họp về tình hình các vùng biên giới. Ảnh Sputnik


Sau cuộc họp, ông Putin đã đưa ra một loạt chỉ thị khẩn về tình hình biên giới. Ông yêu cầu cung cấp kinh phí từ ngân sách liên bang cho các đơn vị bảo vệ lãnh thổ của các vùng Belgorod, Bryansk và Kursk.

Các khoản chuyển giao liên ngân sách từ ngân sách liên bang đến ba khu vực này cần được bảo đảm để bù đắp thiệt hại cho các doanh nghiệp công nghiệp và nông nghiệp phải gánh chịu trong hoạt động chống khủng bố trên lãnh thổ của các khu vực này, cũng như trong các cuộc pháo kích của lực lượng vũ trang Ukraine và các cuộc tấn công khủng bố , sau khi xem xét vấn đề thủ tục bồi thường chi phí trả lương cho người lao động của doanh nghiệp bị  đình chỉ hoạt động. 

Tổng thống yêu cầu nghiên cứu vấn đề nhu cầu bổ sung của các vùng Belgorod, Bryansk và Kursk về vận tải đặc biệt và, nếu cần, tổ chức cung cấp.

Việc học hành cho trẻ em cần được đảm bảo, chính quyền phải phát triển các cơ chế cung cấp giáo dục toàn thời gian cho trẻ em sơ tán khỏi các vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng ở các khu vực khác của Liên bang, bao gồm cả trong các viện điều dưỡng và trại trẻ em. Ngoài ra, cần xem xét khả năng tổ chức đào tạo từ xa tại các cơ sở giáo dục của vùng Belgorod, Bryansk và Kursk. Nạn nhân trong tình huống khẩn cấp cần được công khai minh bạch trong việc cung cấp hỗ trợ tài chính một lần. 

Ông Putin còn yêu cầu đảm bảo khả năng truy cập liên tục vào thông tin liên lạc qua điện thoại vô tuyến di động và Internet ở các khu vực Belgorod, Bryansk và Kursk, bao gồm cả việc học từ xa trong các cơ sở giáo dục;  cung cấp hỗ trợ vận hành cho ba khu vực này để đảm bảo sẵn sàng cho mùa nóng; hỗ trợ tìm việc làm cho những người sơ tán khỏi các vùng Belgorod, Bryansk và Kursk...

Báo chí phương tây cho rằng ông Putin đã bị động và yếu ớt trong việc phản ứng sau các cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk. Nhiều ranh giới đỏ đã bị vượt qua trong các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga nhưng ông không mạnh mẽ như cảnh báo trước đó. 

Điều này làm dấy lên tranh luận rằng phương tây đã quá thận trọng trong việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine cũng như hạn chế khả năng tấn công của nước này, khiến họ tổn thất quá lớn trong cuộc xung đột với Nga. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem