Ông Tập chốt vội thỏa thuận quan trọng với EU trước lễ nhậm chức của ông Biden

Minh Nhật Thứ hai, ngày 21/12/2020 19:00 PM (GMT+7)
Các nhà đàm phán Trung Quốc khiến các đối tác Liên minh châu Âu (EU) của họ ngạc nhiên khi bất ngờ chấp nhận những nhượng bộ quan trọng về tiếp cận thị trường - sau nhiều tháng dài không chuyển dịch. Điều này có thể cho phép hai bên đạt được thỏa thuận về một thỏa thuận đầu tư lịch sử vào cuối năm nay.
Bình luận 0

Mặc dù các quan chức EU chưa tiết lộ thông tin chi tiết, nhưng một nhà ngoại giao cấp cao của EU cho biết thỏa thuận này vượt xa bất kỳ điều gì mà Bắc Kinh đã đưa ra cho bất kỳ đối tác nước ngoài nào trước đây, cả về mức độ tiếp cận thị trường, pháp lý và các đảm bảo khác.

Các quan chức EU được cho là không ngây thơ về thời điểm lịch sử hoặc ý nghĩa chính trị của thỏa thuận. Thỏa thuận đạt được đột phá ngay sau khi người Mỹ bầu ông Joe Biden làm Tổng thống Mỹ kế tiếp vào đầu tháng 11. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Biden đã cam kết tập hợp các đồng minh ở châu Âu và châu Á để hoạt động vì mục tiêu chung nhằm chống lại các thỏa thuận không công bằng với Trung Quốc. 

Ông Tập chốt vội thỏa thuận quan trọng với EU trước lễ nhậm chức của ông Biden - Ảnh 1.

Tổng thống đắc cử Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Một số quan chức EU cho biết họ đang bị giằng xé giữa cơ hội chốt một trong những thỏa thuận đầu tư tốt nhất mà Trung Quốc từng đưa ra với mong muốn nắm bắt những tín hiệu đầu tiên của chính quyền Biden để cải thiện đáng kể quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

 Nếu EU đồng ý thỏa thuận với Trung Quốc, họ có thể sẽ tranh luận với nhóm Biden rằng những nhượng bộ mà họ đạt được từ Bắc Kinh cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ thỏa thuận nào của Mỹ trong tương lai với Trung Quốc.

Trong khi đó, về phần Trung Quốc, thông qua thỏa thuận với EU, Chủ tịch Tập Cận Bình dường như muốn gửi thông điệp cơ bản tới Tổng thống đắc cử Joe Biden rằng “Thời gian không chờ đợi ai”.

Ông Tập rõ ràng không sẵn sàng cho Tổng thống đắc cử Biden thời gian và không gian để tập hợp đội ngũ chống Trung Quốc của ông, bao gồm tiếp cận các đồng minh và định hình chiến lược. 

Việc Chủ tịch Tập Cận Bình vội vàng chốt thỏa thuận đầu tư với EU theo Atlantic Council chỉ là một trong nhiều yếu tố phản ánh cách tiếp cận phủ đầu và đang phát triển của ông đối với Mỹ nói chung và Tổng thống đắc cử Biden nói riêng.

Ông Tập dường như đang hy vọng sẽ khuyến khích chính quyền Biden đàm phán hợp tác hơn các thỏa thuận tương tự với Bắc Kinh. Đó là mục tiêu mà Trung Quốc mong muốn từ lâu, trước khi mối quan hệ Mỹ-Trung đi xuống dưới thời chính quyền Trump.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem